Israel từ chối cho máy bay tiếp dầu quân đội Mỹ sử dụng sân bay

Cơ quan Quản lý Sân bay Israel (IAA) ngày 14/7 đã ban hành chỉ thị tạm thời yêu cầu bộ phận kiểm soát không lưu không cấp phép hạ cánh cho các máy bay tiếp dầu trên không của quân đội Mỹ tại sân bay Quốc tế Ben Gurion.
Chú thích ảnh
Máy bay tiếp dầu của Mỹ tại sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, Israel. Ảnh: AA/TTXVN

Hãng thông tấn Tân Hoa (Trung Quốc) ngày 14/7 cho biết phía Israel lý giải quyết định trên xuất phát từ lo ngại quá tải ở sân bay Quốc tế Ben Gurion trong giai đoạn cao điểm du lịch Hè. Theo IAA, lưu lượng hành khách mỗi ngày trong những ngày tới dự kiến sẽ vượt 90.000 lượt.

Theo truyền thông Israel, quân đội Mỹ trong tháng 6 đã cam kết giảm số lượng máy bay hiện diện tại sân bay Quốc tế Ben Gurion từ 72 xuống còn 20 chiếc. Tuy nhiên, hiện vẫn có 34 máy bay quân sự Mỹ đồn trú tại đây, trong đó có 4 chiếc hạ cánh trong đêm sau khi được điều chuyển khỏi các quốc gia vùng Vịnh giữa thời điểm căng thẳng với Iran leo thang trở lại.

CEO của IAA - bà Sharon Kedmi trong bức thư gửi Bộ Giao thông Vận tải đã cảnh báo rằng việc Mỹ không đưa số máy bay còn lại rời khỏi sân bay Quốc tế Ben Gurion có thể khiến khoảng 50.000 vé máy bay bị hủy vào cuối tháng.

Giữa tháng 6, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Israel Miri Regev đã đề nghị Thủ tướng Benjamin Netanyahu có biện pháp giảm tình trạng quá tải tại sân bay Quốc tế Ben Gurion. Ông Regev cho biết các máy bay của Mỹ khi đó chiếm hơn một nửa sức chứa khu vực đỗ máy bay.

Tình hình xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang căng thẳng trong những ngày gần đây, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nêu rõ vào chiều 13/7 (giờ miền Đông nước Mỹ), CENTCOM đã bắt đầu "phát động đêm không kích thứ ba liên tiếp nhắm vào Iran".

Trước đó, CENTCOM thông báo sẽ nối lại biện pháp phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran từ ngày 14/7 theo chỉ thị của Tổng thống Trump.

Động thái tấn công của Washington cũng kéo theo các đòn đáp trả của Iran nhằm vào những cơ sở liên quan đến Mỹ tại Bahrain, Jordan, Kuwait và Oman. Sau các cuộc không kích đêm thứ ba liên tiếp của Mỹ nhằm vào Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 14/7 xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu và căn cứ quân sự của Mỹ tại một số nước Vùng Vịnh.

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB dẫn tuyên bố của IRGC cho biết các mục tiêu bị tấn công gồm radar của hệ thống phòng không Patriot và radar kiểm soát không lưu của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain. Cùng ngày, quân đội Jordan thông báo đã đánh chặn 4 tên lửa đi vào không phận nước này từ phía Iran.

Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres và đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự leo thang nghiêm trọng và các cuộc đối đầu quân sự mới bùng phát tại vùng Vịnh. Ông Guterres kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, tránh hành động leo thang hơn nữa và thực hiện các bước đi ngay lập tức để hạ nhiệt căng thẳng.

Bộ Ngoại giao Pakistan hối thúc Mỹ và Iran thực hiện các bước đi ngay lập tức hướng tới giảm leo thang và duy trì các cam kết của mình theo Bản ghi nhớ (MoU).

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).