Israel ‘trốn’ sau lưng Mỹ, tránh đối đầu trực tiếp Nga tại Syria

Israel đang sử dụng Mỹ như một “lá chắn” trong chính sách tại Syria và sẽ không đối đầu trực tiếp với Nga.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel kiểm tra xe tăng sát biên giới Syria trên Cao nguyên Golan. Ảnh: AP

Nhận định trên được ông Mohammed Baraka – Chủ tịch Ủy ban Giám sát Cấp cao Arab tại Israel – đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn đài Sputnik (Nga) về phản ứng của Mỹ trước việc Nga chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho Syria sau bi kịch rơi máy bay Il-20.

“Tình thế đang hết sức căng thẳng sau khi máy bay trinh sát Il-20 của Nga bị bắn rơi. Israel không nghĩ đến phản ứng của Nga là như vậy. Nga là một cường quốc, tự hào về binh sĩ và lịch sử dân tộc, đã đáp trả một cách thích đáng. Truyền thông Israel viết người Mỹ cảnh cáo Nga không được cung cấp S-300 cho Syria, điều này đồng nghĩa với việc Israel đang muốn trốn sau lưng Mỹ… Tôi nghĩ Israel không thể bước vào một cuộc xung đột công khai với Nga, đặc biệt là tại Syria”, ông Baraka giải thích.

Trước đó, đề cập đến tình hình tại Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman ngày 3/10 cho biết Israel không hề hài lòng khi Nga chuyển giao S-300 cho Syria, song không còn lựa chọn nào khác về vấn đề này và khẳng định tiếp tục các hoạt động quân sự tại Syria.

Ngày 2/10, Nga hoàn tất vận chuyển hệ thống S-300 mới cho Syria. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, các chuyên gia nước này đã bắt tay vào công tác huấn luyện binh sĩ Syria cách vận hành hệ thống, và việc huấn luyện dự kiến kéo dài 3 tháng. Mục đích của động thái chuyển giao S-300 nhằm tăng cường an ninh của quân đội Nga tại Syria.

Video cận cảnh S-300 được chuyển tới Syria (nguồn: RT):

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert phản đối, cho rằng việc triển khai những hệ thống như này tại Syria sẽ “là sự leo thang và mối lo ngại nghiêm trọng”.

Nga quyết định cung cấp cho Syria hệ thống phòng không mới sau khi một máy bay quân sự của Nga bị tên lửa hệ thống S-200 của Syria bắn rơi trong khi đang đáp trả trước cuộc tấn công của chiến đấu cơ Israel.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc chiến đấu cơ Israel sử dụng máy bay Nga làm lá chắn trước hệ thống phòng không Syria.

Israel bác bỏ mọi lời cáo buộc và khẳng định đã thông báo trước cho Moskva về cuộc tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Israel, chiến đấu cơ của họ lúc đó nhằm vào một cơ sở của Syria nghi sản xuất vũ khí cho lực lượng Phong trào Hezbollah.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.