Israel trở thành quốc gia đầu tiên dẫn nước khử mặn vào Biển hồ

Trong bối cảnh hạn hán nghiêm trọng tiếp tục hoành hành trên phần lớn khu vực Trung Đông và Bắc Phi, Israel đang chuẩn bị cho một mùa Đông khô hạn trước mắt, đồng thời thực hiện sáng kiến đầu tiên trên thế giới: đưa nguồn nước đã qua khử muối vào Biển hồ Galilee đang dần cạn nước.
Chú thích ảnh
Biển hồ Galilee - hồ nước ngọt lớn nhất ở Israel. Ảnh: Văn Ứng - P/v TTXVN tại Israel

Ông Firas Talhami tại Cơ quan Quản lý Nước nói với tờ The Times of Israel rằng việc bơm một lượng nhỏ (vài triệu mét khối) nước khử mặn vào Biển hồ Galilee đã được lên kế hoạch bắt đầu vào tháng 11. Đây làn lần đầu tiên trên thế giới phương pháp này được áp dụng.

Hơn nữa, trái ngược với những năm thông thường, khi khoảng 200 triệu mét khối nước sẽ được bơm từ Biển hồ Galilee vào hệ thống dẫn nước quốc gia, thì năm 2026 chỉ có 10% lượng nước này được sử dụng.

Mùa Đông năm ngoái, lượng mưa trung bình hằng năm chỉ bằng một nửa, tức là 515 triệu mét khối, và tương đương 40% lượng mưa trung bình trong và xung quanh Biển hồ Galilee. Mực nước hồ chỉ dâng lên 15 cm vào mùa Đông năm 2024. Với lượng nước ít ỏi như vậy, khoảng 2.023 ha ruộng đồng nông nghiệp ở phía Bắc Israel đã rơi vào tình trạng khô hạn.

Israel trải qua hạn hán nghiêm trọng từ năm 2013 đến năm 2018, trong đó miền Bắc đất nước bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Ông Talhami cảnh báo: "Chúng ta đang quay trở lại những năm hạn hán đó. Mọi người chưa nhận ra rằng chúng ta đang trong tình trạng khẩn cấp".

Cơ quan Khí tượng Israel dự đoán mùa Đông năm ngoái sẽ đón nhận lượng mưa tương đương 90% trung bình hàng năm. Tuy nhiên, hầu hết các khu vực chỉ nhận được 50% đến 65%.

Israel sẽ cần khoảng 2,3 tỷ mét khối nước trong năm thủy văn bắt đầu vào tháng 10, thời điểm thường có mưa. Ngoài 20 triệu mét khối nước từ Biển hồ Galilee, có 6 trạm khử mặn sẽ cung cấp khoảng 800 triệu mét khối nước (đáp ứng 70 đến 80% nhu cầu nước uống của cả nước). Trạm thứ 7, nằm ở Tây Galilee, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2027 và cung cấp thêm 100 triệu mét khối.

Theo Cơ quan Quản lý Nước, 700 triệu mét khối nước nữa sẽ được khai thác từ nước thải tái chế và nước lợ, chủ yếu được sử dụng cho nông nghiệp, nâng tổng lượng nước "nhân tạo" lên tới 1,5 tỷ mét khối.

Để bù đắp lượng nước thiếu hụt, một lượng nước bổ sung sẽ được bơm từ các tầng chứa nước ngầm hoặc lấy từ hồ chứa ở phía Bắc và phía Nam Israel, vốn được xây dựng để giữ nước lũ.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.