Israel trang bị tên lửa mới cho tàu chiến chủ lực

Hải quân Israel đã bắt đầu trang bị một hệ thống tên lửa mới cho các tàu chiến chủ lực của nước này trong bối cảnh dấy lên các mối đe dọa từ việc Syria bị cáo buộc sở hữu các loại tên lửa chống hạm tối tân.

Nhật báo "Yisrael Hayom" số ra ngày 28/7 đưa tin Hải quân Israel đã bắt đầu trang bị một hệ thống tên lửa mới cho các tàu chiến chủ lực của nước này trong bối cảnh dấy lên các mối đe dọa từ việc Syria bị cáo buộc sở hữu các loại tên lửa chống hạm tối tân.

Israel trang bị tên lửa mới cho tàu chiến chủ lực ảnh 1

Hình ảnh mô phỏng khả năng phòng thủ của tên lửa Barak-8. Ảnh: Internet

Loại tên lửa mới, có tên Barak-8, do Ấn Độ và Israel hợp tác sản xuất, là loại tên lửa đất đối không tầm trung được thiết kế để bảo vệ trước các mối đe dọa khác nhau, bao gồm các tên lửa chống hạm, máy bay có người lái, máy bay không người lái và tên lửa hành trình siêu âm.

Tên lửa Barak-8 có tốc độ tối đa đạt Mach 2 và tầm bắn tối đa 70 km, có thể tấn công đồng thời nhiều mục tiêu và có khả năng đánh chặn tên lửa của quân địch đang hướng tới trong khoảng cách khoảng 500 m từ tàu chiến.

Báo trên cho biết Hải quân Israel đang lắp đặt tên lửa Barak-8 trên các tàu chiến lớp Sa'ar-5. Các sỹ quan Hải quân dự kiến hệ thống này sẽ được đưa vào hoạt động đầy đủ trong vài tháng tới.


T.N
(Theo THX)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.