Israel tiếp tục tấn công miền Nam Syria

Ngày 18/3, Quân đội Israel (IDF) thông báo đã tiến hành một cuộc không kích ở miền Nam Syria, gần ranh giới được thiết lập theo lệnh ngừng bắn năm 1974.
Chú thích ảnh
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Damascus, Syria. Ảnh: THX/TTXVN

Cuộc không kích trên diễn ra một ngày sau khi IDF tấn công vào một cơ sở quân sự ở Daraa, miền Nam Syria, làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 19 người bị thương.

Tuyên bố của IDF nêu rõ mục tiêu vụ tấn công là lực lượng ở khu vực Khan Arnabeh, miền Nam Syria, vốn được coi là "mối đe dọa đối với Nhà nước Israel". Tuyên bố nhấn mạnh IDF sẽ không cho phép xuất hiện các nguy cơ quân sự từ miền Nam Syria và sẽ hành động chống lại các nguy cơ đó. 

Khan Arnabah nằm ở rìa vùng đệm phi quân sự ngăn cách giữa Israel và Syria. Quân đội Israel đã triển khai tới khu vực này sẽ khi chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ. Kể từ đó, Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích ở Syria.

Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu từng khẳng định miền Nam Syria phải được phi quân sự hóa hoàn toàn, đồng thời cảnh báo rằng chính phủ của ông sẽ không chấp nhận lực lượng của chính quyền mới của Syria hiện diện gần lãnh thổ Israel.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.