Israel tiếp tục tấn công hàng loạt mục tiêu ở Iran

Ngày 9/3, quân đội Israel tuyên bố đã tấn công các mục tiêu tại miền Trung Iran, trong đó có các trung tâm chỉ huy an ninh nội địa và các bãi phóng tên lửa. Đây là hành động quân sự đầu tiên của Israel kể từ khi Iran bầu chọn ông Mojtaba Khamenei làm lãnh đạo tối cao mới vào tối 8/3.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau một vụ nổ tại Tehran, Iran ngày 6/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, quân đội Israel xác nhận Không quân nước này đã hoàn thành một đợt tấn công bổ sung nhằm vào cơ sở hạ tầng trên khắp Iran. Các mục tiêu tấn công gồm một cơ sở sản xuất động cơ tên lửa; một số địa điểm phóng tên lửa đạn đạo tầm xa; trụ sở an ninh nội địa tại thành phố Isfahan; một trụ sở cảnh sát; cũng như một số cơ sở được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và lực lượng bán quân sự Basij sử dụng.

Cùng ngày, theo hãng thông tấn quốc gia Bahrain (BNA), khu phức hợp lọc dầu Al Ma'ameer của công ty Năng lượng Quốc gia Bahrain (Bapco) đã bốc cháy dữ dội sau một cuộc tấn công mà Manama cáo buộc do phía Iran thực hiện.

Bapco đã ban bố tình trạng bất khả kháng đối với toàn bộ hoạt động của nhà sản xuất này do ảnh hưởng của cuộc tấn công mới nhất vào khu phức hợp lọc dầu nói trên, cũng như tác động của tình hình xung đột tiếp diễn ở Trung Đông. Dù vậy, công ty này cho biết hiện vẫn đáp ứng được đầy đủ nhu cầu thị trường dầu mỏ trong nước.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.