Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu của Hezbollah

Bộ Quốc phòng Israel ngày 22/3 cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã ra lệnh tiến hành “đợt tấn công thứ 2 nhằm vào hàng chục mục tiêu của Hezbollah” tại Liban vào cuối ngày.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống miền Nam Liban ngày 22/3/2025. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trên giải thích đợt tấn công mới nhằm đáp trả 5 quả rocket đã được phóng vào Israel trước đó và tiếp nối đợt không kích đầu tiên của nước này thực hiện vào sáng 22/3 nhằm vào miền Nam Liban.

Theo giới chức y tế Liban, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 28 người bị thương trong đợt tấn công mới của Israel vào miền Đông và Nam Liban tối 22/3. Cụ thể, có 6 người thiệt mạng và 22 người bị thương tại thành phố Tyre, một số thung lũng và làng mạc ở miền Nam Liban, trong khi ở miền Đông Liban có 6 người bị thương.

Một nguồn tin an ninh Liban cho biết đến tối 22/3, Israel đã thực hiện 15 cuộc không kích vào các vị trí của Hezbollah ở Liban.

Trong một tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận Không quân nước này đã tiến hành đợt không kích thứ 2 nhằm vào những vị trí được cho là các trung tâm chỉ huy, thành viên, cơ sở hạ tầng, bệ phóng tên lửa và một cơ sở lưu trữ vũ khí của Hezbollah trên khắp Liban. IDF cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công nếu thấy cần thiết, để bảo vệ thường dân Israel.

Trước đó, Israel cũng đã bắn pháo cối và không kích một số vị trí ở miền Nam Liban ngay sau các vụ phóng rocket từ Liban vào miền Bắc Israel cùng ngày. Lực lượng Hezbollah tuyên bố không liên quan đến các vụ phóng tên lửa vào Israel, đồng thời tái khẳng định cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Phản ứng trước các động thái trên, Pháp kêu gọi các bên liên quan kiềm chế leo thang xung đột. Bộ Ngoại giao Pháp ra tuyên bố nói rõ chính phủ nước này kêu gọi tất cả các bên tôn trọng những cam kết đưa ra trong thỏa thuận ngừng bắn tháng 11 năm ngoái để tránh leo thang tình hình và gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho an ninh của Liban, Israel cũng như toàn bộ khu vực.

Theo thỏa thuận ngừng bắn, Hezbollah tiến hành giải giáp trong khi quân đội Israel rút khỏi miền Nam Liban để quân đội Liban tiếp quản kiểm soát. Cũng theo thỏa thuận, Chính phủ Liban có trách nhiệm tháo dỡ các cơ sở hạ tầng quân sự ở miền Nam và tịch thu toàn bộ những vũ khí trái phép.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.