Israel tiếp tục nới lỏng kiểm soát Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 27/6, Israel thông báo sẽ cho phép nối lại hoạt động nhập khẩu nhiên liệu để vận hành các nhà máy điện tại Dải Gaza. Đây được xem là một động thái tiếp tục nới lỏng kiểm soát của Israel đối với vùng lãnh thổ Palestine này.
Chú thích ảnh
Xe tải chở nhiên liệu tại nhà máy điện ở thành phố Nuseirat, Dải Gaza. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo của COGAT - cơ quan quân sự của Israel chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề dân sự tại các vùng lãnh thổ Palestine - cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi đánh giá về tình hình an ninh tại Dải Gaza, nhưng có thể sẽ được điều chỉnh tùy thuộc “kết quả duy trì ổn định an ninh”.

Dải Gaza hiện do phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine kiểm soát. Israel phong tỏa vùng lãnh thổ này từ năm 2007. Sau cuộc xung đột vũ trang giữa Israel và Hamas kéo dài 11 ngày giữa tháng 5 vừa qua, Israel đã siết chặt kiểm soát Dải Gaza cả đường không, đường bộ, đường biển và chỉ nới lỏng dần từ khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 21/5.

Tuần trước, Israel đã cho phép nối lại dịch vụ bưu điện đến vùng lãnh thổ này cũng như một số hoạt động xuất khẩu nông sản và quần áo. Israel cũng mở rộng vùng đánh bắt cá tại Dải Gaza từ 6 lên 9 hải lý và cho phép các “nhà máy dân sự thiết yếu” nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất.

Vũ Hội (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.