Israel tiếp tục 'bơm tiền' cho quốc phòng

Sáng sớm 30/3 theo giờ địa phương, Quốc hội Israel đã phê chuẩn mức ngân sách kỷ lục cho năm 2026, trong đó tăng đáng kể ngân sách cho chi tiêu quân sự trong bối cảnh nước này đang tiến hành đồng thời các cuộc chiến trên nhiều mặt trận.
Chú thích ảnh
Pháo binh Israel phóng hoả lực xuống khu vực miền Nam Liban ngày 27/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Với 62 phiếu thuận và 55 phiếu chống, các nhà lập pháp Israel đã thông qua tổng ngân sách chi tiêu đề xuất cho năm 2026 lên tới 850 tỷ shekel (NIS), tương đương 270 tỷ USD. Đây là ngân sách lớn nhất trong lịch sử Israel, trong đó hơn 16% dành cho quốc phòng.

Trong một tuyên bố, Quốc hội Israel nêu rõ trong bối cảnh tiến hành chiến dịch 'Sư tử gầm' (Roaring Lion), đã có hơn 30 tỷ NIS được bổ sung vào ngân sách của Bộ Quốc phòng, nâng tổng số lên hơn 142 tỷ NIS. 

Chi tiêu quốc phòng của Israel đã tăng đều đặn kể từ khi nổ ra chiến tranh với lực lượng Hamas ở Dải Gaza ngày 7/10/2023, tiến hành cuộc chiến với Iran kể từ ngày 28/2 vừa qua, và đang đối đầu với phong trào Hezbollah ở miền Nam Liban. 

Đáng chú ý, ngân sách lần này được thông qua chỉ vài ngày trước hạn chót 31/3, tránh được nguy cơ bất ổn chính trị giữa lúc nước này đang tiến hành nhiều chiến dịch quân sự lớn. Theo luật Israel, việc không thông qua ngân sách trước 31/3 sẽ dẫn đến việc chính phủ sụp đổ và buộc phải tổ chức bầu cử sớm trong vòng 90 ngày.

Liên quan đến các hoạt động quân sự của Israel, theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, nhiều nguồn tin tiết lộ nước này đang xem xét đề xuất mời Mỹ chuyển một phần các căn cứ quân sự tại Trung Đông sang lãnh thổ Israel, đồng thời thiết lập thêm các căn cứ mới sau khi xung đột hiện nay kết thúc. Các nguồn tin cho biết giới chức Israel coi đây là cơ hội để điều chỉnh lại hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực giữa lúc các thách thức an ninh đang thay đổi và vai trò của Israel trong hợp tác quân sự - tình báo với Mỹ ngày càng được chú trọng. Việc bố trí các căn cứ của Mỹ tại Israel có thể tạo ra lợi thế chiến lược cho cả hai bên, đặc biệt về tăng cường năng lực răn đe, triển khai nhanh lực lượng và phối hợp tác chiến trong khu vực.

Hiện phía Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin trên.

Đài Trang - Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.