Israel tiến hành đợt không kích mới 'quy mô lớn'

Ngày 16/3, quân đội Israel thông báo đang tiến hành một đợt không kích mới với "quy mô lớn" vào thủ đô Tehran của Iran.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau các vụ không kích của Mỹ và Israel nhằm vào kho dự trữ dầu Shehran ở thủ đô Tehran, Iran ngày 8/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo được đăng trên mạng xã hội Telegram nêu rõ: "Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắt đầu một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran tại Tehran".

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc các cuộc không kích nhằm vào kho nhiên liệu tại Tehran “vi phạm luật quốc tế và cấu thành tội hủy hoại môi trường”. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết rằng: "Người dân phải đối mặt với những tổn hại lâu dài đến sức khỏe và tinh thần. Ô nhiễm đất và nước ngầm có nguy cơ gây ra những tác động kéo dài nhiều thế hệ”.

Về phần mình, Iraq cảnh báo các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái gần sân bay Baghdad đe dọa an ninh của nhà tù gần đó, nơi giam giữ các nghi phạm thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng vừa được đưa từ Syria đến.

Trong tuyên bố, người phát ngôn Bộ Tư pháp Ahmed Laibi cho biết, các khu vực xung quanh sân bay quốc tế Baghdad và nhà tù trung tâm Al-Karkh liên tiếp trúng không kích. Một số cuộc tấn công nhắm trúng khu vực gần cơ sở giam giữ này, làm dấy lên lo ngại về an ninh của nhà tù vốn giam giữ các phần tử khủng bố có nguy cơ cao. Ông Laibi lưu ý mặc dù các biện pháp an ninh đã được tăng cường, song giới chức Iraq lo ngại trước tần suất và phạm vi xảy ra các cuộc tấn công.

Tháng 2 vừa qua, Mỹ hoàn tất việc chuyển giao 5.700 tù nhân IS từ Syria sang Iraq. Kể từ đó, những tù nhân này đã bị giam giữ kể từ đó tại nhà tù al-Karkh thuộc khu tổ hợp sân bay Baghdad.

Liên quan chiến sự tại Trung Đông, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, đã nói với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian rằng việc nhắm mục tiêu vào các lợi ích của Pháp là "không thể chấp nhận được", sau khi một thiết bị bay không người lái do Iran thiết kế đã làm 1 binh sĩ Pháp thiệt mạng tại khu vực Kurdistan của Iraq. Trên mạng xã hội X, ông Macron kêu gọi Iran lập tức chấm dứt các cuộc tấn công tương tự.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.