Israel thử nghiệm hệ thống tên lửa đẩy

Bộ Quốc phòng Israel ngày 29/5 cho biết đã tiến hành thử nghiệm hệ thống tên lửa đẩy tại một căn cứ quân sự ở miền Trung nước này.
Israel thử nghiệm hệ thống tên lửa đẩy ảnh 1

Hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung (MRSAM) của Israel trong một cuộc thử nghiệm. Ảnh: timesofisrael.com

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, dù không tiết lộ kết quả của cuộc thử nghiệm, nhưng tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng Israel cho thấy vụ thử đã được lên kế hoạch từ trước.

 

Hệ thống tên lửa đẩy của Israel được thiết kế để có thể phóng các loại vệ tinh và tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, hệ thống này cũng có thể được sử dụng cho các loại tên lửa đất đối đất và đất đối không như hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow, được thiết kế nhằm đối phó với mối đe dọa tên lửa từ Iran hay hệ thống Jericho được giới quân sự quốc tế đánh giá là có khả năng mang vũ khí hạt nhân mặc dù được coi là hệ thống tên lửa đạn đạo.

 

Israel luôn bày tỏ lo ngại về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, coi đây là mối đe dọa đối với nước này. Mỹ cũng vừa cung cấp thêm hàng chục triệu USD trong gói viện trợ quốc phòng bổ sung cho Israel nhân chuyến thăm mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Đông.

Israel phụ thuộc nhiều vào viện trợ quân sự của Mỹ. Tổng ngân sách quốc phòng của Israel hiện lên tới 16 tỷ USD, không kể khoản viện trợ của Mỹ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.