Israel thông qua kế hoạch triển khai Lực lượng ổn định quốc tế tại Dải Gaza

Ngày 26/7, Nội các An ninh Israel đã thông qua các biện pháp pháp lý quan trọng liên quan đến việc triển khai Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) tại Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Cảnh tàn phá sau cuộc không kích của Israel tại Gaza. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Động thái này được triển khai theo kế hoạch hòa bình 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, bất chấp sự phản đối của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir với lý do Hamas đã không thực hiện các cam kết của mình.

Nội các Israel đã phê chuẩn việc trao quyền miễn trừ pháp lý cho ISF theo Luật Quyền miễn trừ theo luật pháp Israel đối với các tổ chức quốc tế của nước này. ISF sẽ hoạt động trong "sự phối hợp đầy đủ với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF)" tại các khu vực không nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của quân đội Israel. Tuy nhiên, việc triển khai bất kỳ thành viên nào của ISF vẫn phải được Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và Ngoại trưởng Gideon Sa'ar phê chuẩn riêng. Điều này đồng nghĩa với việc quyết định trên chưa cho phép triển khai lực lượng quốc tế ngay lập tức.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Israel nhấn mạnh rằng IDF sẽ tiếp tục duy trì kiểm soát "Tuyến Vàng" (Yellow Line) - khu vực mà quân đội Israel đã rút về từ tháng 10/2025 - và sẽ không tiến hành thêm bất kỳ đợt rút quân nào cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn và Dải Gaza

ISF được thành lập theo kế hoạch hòa bình 20 điểm về Gaza do Mỹ đề xuất và được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua hồi tháng 11 năm ngoái.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.