Israel thông báo sớm mở cửa lại văn phòng liên lạc tại Maroc

Ngày 11/1, Bộ Ngoại giao Israel thông báo đã lựa chọn được nhà ngoại giao phụ trách mở cửa lại văn phòng liên lạc của Israel tại Maroc trong nỗ lực hiện thực hóa tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai.
Chú thích ảnh
Quốc kỳ Maroc (trái) và Israel (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao Israel, ông Daid Govrin, từng là Đại sứ Israel tại Ai Cập trong giai đoạn từ 2016 - 2020 sẽ đảm nhiệm vị trí Đại biện lâm thời tại Maroc. Dự kiến, ông Daid Govrin sẽ nhận nhiệm vụ trong một vài ngày tới.

Tháng 12/2020, Israel và Maroc đã ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ tại thủ đô Rabat trước sự chứng kiến của Mỹ. Ngay sau khi thỏa thuận được thông qua, Israel và Maroc nhất trí hợp tác trên nhiều lĩnh vực mà trọng tâm là thúc đẩy liên kết ngành hàng không và quản lý nguồn nước.

Maroc cũng có kế hoạch mở cửa lại văn phòng liên lạc của nước này tại Tel Aviv kể từ năm 2000. Một đoàn kỹ thuật của Maroc đã tới kiểm tra khu vực dự kiến sẽ đặt văn phòng liên lạc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gửi lời mới Quốc vương Maroc Mohammed VI tới thăm quốc gia này trong thời gian tới.

Trước Maroc, các nước Arab khác gồm Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain đã tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Israel. Tuần trước, Sudan cũng đã tuyên bố nối lại quan hệ với Israel.

Maroc là quốc gia có cộng đồng Do Thái lớn nhất Bắc Phi với 3.000 tín đồ, trong khi đó, hiện có khoảng 700.000 người Do Thái gốc Maroc đang sinh sống tại Israel.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 11/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo kế hoạch tới thăm UAE và Bahrain sớm nhất có thể sau khi lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ 3 hiện nay kết thúc, có khả năng vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2/2021. Đây là thời điểm phù hợp để ông Benjamin Netanyahu thực hiện chuyến thăm tới 2 quốc gia đầu tiên tham gia Thỏa thuận Abraham, trước khi Israel tổ chức bầu cử ngày 13/3.

Trước đó, kế hoạch tới thăm Manama và Abu Dhabi vào tháng 12 năm ngoái của ông Netanyahu đã bị hoãn do UAE tổ chức Quốc khánh và Quốc hội Israel tuyên bố giải tán do không thông qua được ngân sách quốc gia trước thời hạn quy định.

Văn Phong -Quang Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.