Israel: Thỏa thuận hạt nhân với Iran là 'sai lầm lịch sử'

Người phát ngôn của Thủ tướng Israel, ông Ofir Gendelman cho biết ngày 24/11, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ trích thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa Iran và Nhóm P5+1 là một "sai lầm lịch sử".

Người phát ngôn của Thủ tướng Israel, ông Ofir Gendelman cho biết ngày 24/11, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ trích thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) là một "sai lầm lịch sử".

Israel: Thỏa thuận hạt nhân với Iran là 'sai lầm lịch sử' ảnh 1

Tổng thống Hassan Rouhani phát biểu trong buổi họp báo tại Teheran sau khi Iran đạt được thỏa thuận với Nhóm P5+1. Ảnh: AFP/TTXVN

Dẫn phát biểu của ông Netanyahu trong một phiên họp nội các tuần, được đăng tải chính thức trên trang Twitter, ông Gendelman nói: "Thủ tướng Netanyahu: Những gì đạt được ngày hôm qua tại Geneva không phải là một thỏa thuận lịch sử mà là một sai lầm lịch sử".

Đáp lại, Thủ lĩnh tinh thần Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei ngày 24/11 lại ca ngợi "thành quả" đạt được của phái đoàn đàm phán Iran khi ký kết được một thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới.

Trong thư gửi Tổng thống Hassan Rouhani được hãng IRNA đăng tải, Đại giáo chủ Khamenei nhận định thỏa thuận này là nền tảng cho những tiến triển xa hơn và các buổi cầu nguyện của dân tộc Iran đã đóng góp cho thành công này.

Trong khi đó, trong một tuyên bố được phát trực tiếp trên kênh Press TV, Tổng thống Rouhani nêu rõ thỏa thuận với Nhóm P5+1 "đã thừa nhận quyền hạt nhân của Iran" bằng việc cho phép Tehran tiếp tục làm giàu urani và tuyên bố các hoạt động làm giàu urani của nước CH Hồi giáo này sẽ được tiến hành như trước đây. Ông cũng cho rằng đó là bước đi đầu tiên nhằm xây dựng lòng tin giữa Iran và Nhóm P5+1.

T.N

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.