Israel tập trận qui mô lớn nhất lịch sử, mô phỏng cuộc tấn công nhằm vào Iran

Ngày 1/6, các phương tiện truyền thông đưa tin Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành cuộc tập trận lớn nhất từ trước tới nay của nước này, trong đó mô phỏng một cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Chú thích ảnh
Ảnh: RT

Báo Times of Israel, hãng tin RT cho biết các lực lượng IDF đã tiến hành cuộc tập trận lớn nhất lịch sử, một phần của cuộc tập trận mang tên “Chariots of Fire” kéo dài cả tháng qua. Cuộc tập trận có sự tham gia của hàng chục máy bay tiêm kích, vận tải cơ, máy bay tiếp nhiên liệu, các đơn vị hải quân, lực lượng phòng thủ mạng và hàng ngàn binh sĩ.

Các cuộc tập trận được tiến hành tại Địa Trung Hải và Síp. IDF thực hành các kịch bản tác chiến khác nhau, bao gồm chiến đấu chống lại phong trào Hồi giáo Hezbollah tại một khu vực giống Liban, tác chiến đô thị và mô phỏng các mục tiêu tấn công tại Iran.

Phát biểu khi thăm Sip ngày 1/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz nêu rõ: "Chúng tôi đang nói về đỉnh cao của một trong những cuộc tập trận lớn nhất trong suốt nhiều năm qua... IDF sẽ đáp trả cương quyết bất cứ ai đe dọa công dân của Nhà nước Israel".

Theo IDF, cuộc tập trận Chariots of Fire đóng một vai trò quan trọng trong việc "duy trì khả năng sẵn sàng" của quân đội Israel trong nhiều kịch bản hoạt động khác nhau. Israel đã nhiều lần bóng gió rằng nước này không loại trừ việc chọn phương án tấn công quân sự nhằm vào Iran nếu Tel Aviv tin rằng Tehran tiến gần tới việc chế tạo một vũ khí hạt nhân.

Trước đo, phát biểu trước Knesset (Quốc hội Israel), Thủ tướng Naftali Bennett nói rằng "quyền miễn trừ" của Iran, mà Tehran được cho là đã được hưởng, đã "kết thúc". Ông nhấn mạnh Iran đã hưởng quyền này bằng cách sử dụng các "lực lượng ủy nhiệm" khác nhau. Ông Bennett cũng cam kết sẽ khiến những đối tượng đưa các phần tử khủng bố tấn công Israel "phải trả giá đắt".

Trong khi đó, Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng nhiều lần tuyên bố rằng nước này không tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân và chương trình hạt nhân của Iran chỉ nhằm mục đích dân sự như phát điện.

Vấn đề giải quyết vấn đề hạt nhân Iran vẫn luôn là chủ đề nóng tại Israel. Thời gian qua, các quan chức an ninh và tình báo hàng đầu của Israel vẫn bất đồng về việc liệu nước này có tốt hơn khi có hay không có thỏa thuận hạt nhân Iran.

Theo trang tin Al-monitor.com, cách đây 10 năm, giới lãnh đạo Israel cũng đã bất đồng sâu sắc, khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak không thành công trong việc thuyết phục Nội các chấp thuận một cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng hạt nhân quân sự của Iran. Một thập kỷ trôi qua, lịch sử đang lặp lại.

Dror Shalom, người đứng đầu văn phòng chính trị-quân sự của Bộ Quốc phòng Israel, một vị trí chính sách nhạy cảm và có ảnh hưởng lớn, đã nói với những quan chức Mỹ trong tuần này tại Washington rằng quyết định của Mỹ rút khỏi thỏa thuận với Iran vào năm 2018 là một sai lầm chiến lược.

Quan điểm trên của ông Shalom cũng nhận được sự ủng hộ của cựu Giám đốc tình báo quân sự, Thiếu tướng Tamir Heyman, người đã nói trong một cuộc phỏng vấn tuần này rằng quay trở lại thỏa thuận với Iran là lựa chọn ít tồi tệ nhất của Israel. Người kế nhiệm ông, Thiếu tướng Aharon Haliva cũng có lập trường tương tự.

Tuy nhiên, David Barnea, Giám đốc của Mossad, Cơ quan tình báo quốc gia của Israel cho rằng thỏa thuận với Iran là thảm họa và nước này cần phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn cản việc quay trở lại thỏa thuận, vì hiện trạng cho phép Israel tiếp tục chống lại những tiến bộ của Iran trong khi các lệnh trừng phạt quốc tế vẫn còn hiệu lực.

Quan điểm của Thủ tướng Bennett dường như có sự thống nhất với lập trường của ông Barnea. Lập luận này sẽ có tác động nghiêm trọng đến chính sách của Israel. Mossad được cho là đã tăng cường các hoạt động của mình ở Iran, thuyết phục được Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chối yêu cầu của Iran về việc loại bỏ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khỏi danh sách các nhóm khủng bố nước ngoài của Mỹ để đổi lại việc đồng ý kiềm chế tham vọng hạt nhân của Tehran.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.