Israel tấn công sân bay quốc tế Sanaa, nhằm vào máy bay chở thành viên Houthi

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận vừa tiến hành không kích sân bay quốc tế Sanaa do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích ngày 6/5 của Israel xuống sân bay quốc tế Sanaa. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ The Times of Israel ngày 28/5, cuộc tấn công đã đánh trúng sân bay Sanaa và một máy bay được lực lượng Houthi sử dụng để vận chuyển các tay súng từng tham gia tấn công Israel.

IDF cho biết: "Tương tự các cảng Hodeida và Salif bị tấn công tuần trước, sân bay chính ở Sanaa thường xuyên được Houthi vận hành và phục vụ cho các mục đích khủng bố. Đây là một ví dụ khác cho thấy Houthi lợi dụng cơ sở hạ tầng dân sự để phục vụ các hoạt động khủng bố".

Phía Houthi chưa phản hồi gì về vụ việc.

Trước đó, ngày 6/5, quân đội Israel từng tiến hành các cuộc không kích dữ dội nhằm vào sân bay quốc tế Sanaa, các nhà máy điện và một nhà máy xi măng.

IDF cho biết hàng chục máy bay đã tham gia vào các cuộc không kích, thả hơn 50 quả bom để làm suy yếu lực lượng Houthi.

Các nguồn tin tại sân bay Sanaa nói rằng các cuộc không kích nhắm vào 3 máy bay dân sự, sảnh khởi hành, đường băng của sân bay và một căn cứ không quân dưới sự kiểm soát của Houthi. Một quan chức thuộc hãng hàng không quốc gia Yemenia Airways cho biết 3 máy bay của hãng đã bị phá hủy.

Phía Israel cáo buộc rằng sân bay Sanaa là trung tâm vận chuyển vũ khí và nhân lực của lực lượng Houthi.

Truyền thông Yemen đưa tin rằng thiệt hại do cuộc không kích ngày 6/5 vào sân bay quốc tế Sanaa lên tới 500 triệu USD.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.