Israel tấn công Iran: Tổng thư ký LHQ và lãnh đạo các nước kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng

Sau khi Israel bất ngờ không kích Iran đêm 12/6, lãnh đạo Liên hợp quốc và một số nước bày tỏ lo ngại trước diễn biến này và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế leo thang căng thẳng.
Chú thích ảnh
Quang cảnh thủ đô Tehran của Iran ngày 13/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại New York dẫn lời người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Farhan Haq cho biết Tổng thư ký Antonio Guterres chỉ trích mọi hành động leo thang quân sự tại Trung Đông và bày tỏ đặc biệt quan ngại về loạt không kích của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong bối cảnh nước Cộng hòa Hồi giáo đang trong tiến trình đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân. Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ tuân thủ nghĩa vụ hành động phù hợp với Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, đồng thời hối thúc các bên liên quan kiềm chế tối đa và bằng mọi giá tránh đẩy xung đột thêm tồi tệ. 

Lãnh đạo các nước cũng lên tiếng phản ứng sau loạt không kích của Israel. Chính quyền Oman ra tuyên bố coi diễn biến mới là sự leo thang nguy hiểm, vi phạm Hiến chương LHQ và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Vương quốc Oman cảnh báo chiến dịch quân sự của Israel có nguy cơ gây mất ổn định, hòa bình và an ninh khu vực, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế có lập trường kiên quyết và rõ ràng để ngăn chặn hành động nguy hiểm này. Oman hiện đang làm trung gian trong đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nhấn mạnh đây là diễn biến đáng lo ngại tại Trung Đông và cho rằng khu vực này không nên có thêm bất kỳ hành động quân sự nào hay những rủi ro liên quan khác.

Tương tự, Ngoại trưởng Australia Penny Wong bày tỏ lo ngại căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran sẽ gây bất ổn hơn nữa cho khu vực vốn như "chảo lửa". Chính phủ Australia kêu gọi tất cả các bên kiềm chế cả lời lẽ và hành động có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng, đồng thời hối thúc các bên ưu tiên đối thoại và ngoại giao để hạ nhiệt.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi khẳng định: "Nhật Bản tiếp tục nỗ lực ngoại giao cần thiết để ngăn chặn tình hình xấu đi và sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để bảo vệ công dân Nhật Bản".

Thanh Tuấn - Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.