Israel tấn công dồn dập các cơ sở sản xuất UAV của Hezbollah

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối 5/6 theo giờ địa phương đã tiến hành một loạt cuộc không kích vào các tòa nhà tại khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Liban đồng thời ra cảnh báo sơ tán tại hai khu vực thuộc thị trấn Ain Qana ở miền Nam Liban.
Chú thích ảnh
Tòa nhà ở ngoại ô Beirut, Liban bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel, ngày 28/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo IDF, các mục tiêu bị tấn công ở Beirut là các cơ sở ngầm sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) của lực lượng không quân Hezbollah, còn gọi là Đơn vị 127. IDF cho biết trước khi không kích – bắt đầu ngay sau 22h đêm – họ đã phát hiện Hezbollah đang sản xuất hàng nghìn UAV. Theo IDF, trong cuộc chiến năm ngoái, lực lượng không quân của Hezbollah đã phóng hơn 1.000 UAV tấn công và trinh sát về phía Israel. Hiện tại, bất chấp lệnh ngừng bắn, nhóm này vẫn tiếp tục mở rộng năng lực. IDF xác định rằng các tay súng Hezbollah vẫn tiếp tục hoạt động kể từ sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, và Israel sẽ có hành động cứng rắn.

Trước khi tấn công các mục tiêu tại Beirut, IDF đã phát đi cảnh báo sơ tán cho dân thường gần khu vực bị nhắm tới. Sau cảnh báo, một đoạn video được chia sẻ rộng rãi cho thấy dòng xe đông nghịt tại quận Dahiyeh ở Beirut, khi hàng nghìn người dân đổ xô rời khỏi khu vực. Truyền thông Liban cho biết khu vực này gần như bị bỏ trống và bị phong tỏa hoàn toàn.

Sau loạt không kích ở Beirut, IDF tiếp tục ra cảnh báo sơ tán tại hai khu vực thuộc thị trấn Ain Qana ở miền Nam Liban, trước khi tiến hành không kích vào các cơ sở của Hezbollah gần đó. Các bản đồ vị trí mục tiêu cũng được công bố, với cảnh báo người dân sơ tán ít nhất 500 mét để đảm bảo an toàn.

Kể từ sau khi ký thỏa thuận ngừng bắn với Liban vào cuối tháng 11/2024, Israel vẫn tiếp tục tấn công có mục tiêu vào các phần tử và cơ sở hạ tầng của Hezbollah, với lý do nhóm vũ trang này liên tục vi phạm thỏa thuận. Chính phủ Liban hiện đang phối hợp tháo dỡ mạng lưới vũ trang của Hezbollah tại miền Nam, và được cho là đã thu giữ phần lớn kho vũ khí của nhóm này.

Cũng trong ngày 5/6, IDF tuyên bố đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo được xác định phóng đi từ lãnh thổ Yemen. Còi báo động đã vang lên ở khu vực Jerusalem, các khu định cư phía Nam Bờ Tây và một số khu vực ở miền Trung và miền Nam Israel. Trước khi còi báo động reo 3 phút, cảnh báo sớm đã được gửi tới người dân Israel thông qua ứng dụng cảnh báo tên lửa được cài đặt trên điện thoai.

Kể từ ngày 18/3, khi IDF nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Hamas ở Dải Gaza, phong trào Houthi ở Yemen đã phóng 46 tên lửa đạn đạo và ít nhất 11 UAV vào lãnh thổ Israel. Đáng chú ý, gần đây lực lượng Houthi liên tục phóng tên lửa nhằm vào Sân bay quốc tế Ben Gurion, cửa ngõ hàng không chính của Israel, khiến nhiều hãng hàng không quốc tế tiếp tục lùi thời điểm nối lại các chuyến bay tới Israel.   

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.