Israel tấn công căn cứ phòng không tại Syria

Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở Anh ngày 30/7 cho biết các tên lửa Israel đã tấn công 2 căn cứ phòng không tại miền Nam Syria trong đêm 29/7, trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở biên giới phía Bắc Israel sau vụ tấn công bằng rocket vào Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. 
Chú thích ảnh
Hình ảnh do Đài truyền hình Syria đăng phát cho thấy hệ thống phòng không nước này đánh chặn tên lửa của Israel trên không phận Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo SOHR, không có thương vong trong các cuộc tấn công vào đêm 29/7 tại tỉnh Daraa, giáp với đường đình chiến ngăn cách lực lượng Syria và Israel ở Cao nguyên Golan. 

Kể từ khi cuộc xung đột tại Syria bùng nổ từ năm 2011, Israel đã thực hiện hàng trăm vụ tấn công ở Syria nhằm vào mục tiêu được cho là có liên quan đến Iran và lực lượng Hezbollah. Trong năm 2024, Israel đã nhiều lần tấn công các vị trí trên lãnh thổ Syria, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương. Các cuộc không kích của Israel đã gia tăng kể từ khi căng thẳng giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel leo thang tại Gaza vào năm ngoái.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.