Israel sẽ triển khai hệ thống lá chắn tên lửa mới

Một quan chức quốc phòng của Israel cho biết nước này có kế hoạch triển khai một hệ thống lá chắn tên lửa mới mang tên "Iron Beam" (Rầm sắt) vào năm tới, theo đó sẽ sử dụng lade để đánh chặn các rốckét tầm ngắn và đạn cối.

Ngày 19/1, một quan chức quốc phòng của Israel cho biết nước này có kế hoạch triển khai một hệ thống lá chắn tên lửa mới mang tên "Iron Beam" (Rầm sắt) vào năm tới, theo đó sẽ sử dụng lade để đánh chặn các rốckét tầm ngắn và đạn cối.

Israel sẽ triển khai hệ thống lá chắn tên lửa mới ảnh 1

Lính Israel gác gần hệ thống phòng không Vòm Sắt tại Sderot, biên giới với dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Hệ thống này được thiết kế để đối phó với những mối đe dọa có đường đạn quá thấp so với tầm đánh chặn hiệu quả của "Iron Dome" (Vòm sắt). Được biết, Vòm sắt đã đánh chặn thành công 80% các vụ tấn công bằng rốckét từ phía phiến quân Palestine. Cả hai hệ thống đánh chặn này đều do Công ty TNHH Các hệ thống phòng thủ tối tân Rafael sản xuất.

Trong khi Vòm sắt phóng các tên lửa đánh chặn dùng rađa dẫn đường, thì hệ thống lade của Rầm sắt sẽ đốt các đầu đạn cối với tầm xa lên tới 7km. Rafael cho biết Rầm sắt sẽ chính thức được ra mắt công chúng trong cuộc triển lãm hàng không ở Singapore vào tháng tới. Hiện quân đội Israel từ chối bình luận về kế hoạch triển khai trên.

T.N

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.