Israel phát triển vũ khí laser bổ sung hệ thống phòng không phân lớp

Bộ Quốc phòng Israel và nhà thầu quốc phòng Elbit đang phát triển loại vũ khí laser trên không để bắn hạ máy bay không người lái và các mục tiêu khác di chuyển trên bầu trời.
Chú thích ảnh
David's Sling cũng nằm trong hệ thống phòng không phân lớp của Israel. Ảnh: AP

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời các quan chức Israel cho biết thông tin trên vào ngày 21/6 và dự đoán rằng loại vũ khí mới sẽ sẵn sàng đi vào hoạt động từ năm 2025.

Các quan chức này cũng đánh giá vũ khí laser đang được phát triển có thể hợp tác với hệ thống phòng không phân lớp của Israel, trong đó bao gồm Vòm Sắt để bắn hạ tên lửa tầm ngắn và David's Sling cùng Arrow chống tên lửa đạn đạo.

Tướng Yaniv Rotem phụ trách lĩnh vực nghiên cứu và phát triển của Bộ Quốc phòng Israel cho biết những thử nghiệm ban đầu của vũ khí laser đặt trên máy bay hạng nhẹ này ghi nhận kết quả thành công trong chống máy bay không người lái ở khoảng cách 1km.

Tướng Yaniv Rotem nói: “Theo tôi được biết Israel là quốc gia đầu tiên, hoặc có lẽ là một trong những nước tiên phong, đã thử nghiệm và thành công trong hình thức đánh chặn như vậy”.

Elbit từng sản xuất hệ thống phòng thủ đặt trên chiến đấu cơ C-Music có cơ chế hoạt động sử dụng laser để “làm mù” các tên lửa đối địch. Và một lãnh đạo của Elbit có tên Oren Saba tiết lộ vũ khí laser mới sẽ sử dụng công nghệ dò tìm tương tự như C-Music tuy nhiên lại tiêu hủy mục tiêu bằng phương pháp tăng nhiệt gây hỏa hoạn chỉ trong vài giây.

Ông Oren Saba cũng dự đoán vũ khí laser với phạm vi tấn công 20 km có thể ra mắt trong 3-4 năm tới. Bộ Quốc phòng Israel, Elbit và công ty nhà nước Rafael đang hợp tác phát triển vũ khí laser trên mặt đất chuyên tiêu diệt mục tiêu di chuyển trên không. Vũ khí này có thể đạt tầm bắn 8-10 km và đi vào hoạt động từ 2025.

Phiên bản vũ khí laser trên không có lợi thế hoạt động xuyên qua các đám mây, loại bỏ gián đoạn do thời tiết xấu.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.