Israel phát triển thiết bị bay không người lái tiên tiến

Công ty phát triển hàng không vũ trụ Israel Aerospace Industries (IAI) thuộc Chính phủ Israel ngày 29/1 cho biết nước này đã phát triển một thiết bị bay không người lái (UAV) đa tầng độ bền cao mang tên Heron MK II.
Chú thích ảnh
Máy bay không người lái Heron. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo IAI, Heron MK II là phiên bản nâng cấp của UAV Heron - thiết bị bay không người lái hiện đang được không quân Israel và 20 tổ chức khác trên thế giới sử dụng.

Được tích hợp các công nghệ tiên tiến, Heron MK II là một loại máy bay chiến lược và đa năng, có thể chuyên chở nhiều loại thiết bị khác nhau. Heron MK II có thể đạt độ cao hơn 10.000 mét, tốc độ tối đa khoảng 259 km/h và hoạt động liên tục trên không trong 45 giờ.

Nhờ công nghệ sản xuất tiên tiến, thiết bị bay không người lái mới này có kết cấu thân rộng hơn với chắc chắn hơn, cho phép bảo dưỡng nhanh chóng, dễ dàng. 

Ngoài ra, với các radar và bộ cảm biến quan sát tầm xa, Heron MK II có thể thu thập thông tin tình báo từ khoảng cách hàng chục km mà không cần vượt qua biên giới.

Công ty IAI thành lập năm 1953, được đánh giá là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các công nghệ và các hệ thống trên đất liền, trên không, trên biển, ngoài vũ trụ và không gian mạng.   

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.