Israel phát hiện dấu tích quan trọng của việc người cổ đại sử dụng lửa 

Các nhà nghiên cứu Israel đã phát hiện dấu tích của việc người cổ đại sử dụng lửa từ cách đây ít nhất 800.000 năm. 
Chú thích ảnh
Các nhà nghiên cứu Israel đã phát hiện dấu tích của việc người cổ đại sử dụng lửa từ cách đây ít nhất 800.000 năm. Ảnh: timesofisrael.com

Theo Viện Khoa học Weizmann (WIS) ở miền Trung Israel, qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), các nhà nghiên cứu đã tìm ra một trong những bằng chứng sớm nhất về việc sử dụng lửa của tông người Hominin cổ đại.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí PNAS ngày 13/6 cho biết dấu tích này được tìm thấy tại Evron Quarry - một di chỉ khảo cổ ngoài trời nằm ở miền Tây Galilee (miền Bắc Israel). Các cuộc khai quật trước đây tại địa điểm này đã phát hiện một lượng lớn hóa thạch động vật và các công cụ thời kỳ đồ đá có niên đại từ 800.000 đến 1 triệu năm trước.

Sử dụng phương pháp AI chính xác, các nhà khoa học đã đánh giá mức độ tiếp xúc với nhiệt của 26 công cụ bằng đá lửa được tìm thấy tại khu vực này, qua đó phát hiện các công cụ này đã được nung ở nhiều cấp độ nhiệt độ khác nhau, trong đó một số công cụ được nung ở mức nhiệt trên 600 độ C.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng phân tích 87 hóa thạch động vật bằng cách sử dụng một kỹ thuật quang phổ khác và phát hiện ra rằng ngà của một con voi đã tuyệt chủng có những thay đổi về cấu trúc do quá trình đốt nóng.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.