Israel, Pháp tiếp tục cứng rắn với Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ "lo ngại nghiêm trọng" rằng nỗ lực của các cường quốc thế giới nhằm ký kết một thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân sẽ thành công.
Ngày 17/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ "lo ngại nghiêm trọng" rằng nỗ lực của các cường quốc thế giới nhằm ký kết một thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân sẽ thành công.

Israel, Pháp tiếp tục cứng rắn với Iran ảnh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và Tổng thống Pháp Francois Hollande trong cuộc họp báo chung tại Jerusalem ngày 17/11. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Francois Hollande đang có chuyến thăm Israel, ông Netanyahu cho rằng thỏa thuận trên một khi được thông qua sẽ giảm thiểu những trừng phạt đang áp đặt với Iran. Theo Thủ tướng Israel, các biện pháp trừng phạt đó đã phải "mất nhiều năm để thực thi" và giờ bị giảm thiểu trong khi đổi lại Iran "hầu như không phải đáp ứng điều kiện gì". Ông Netanyahu chỉ trích thỏa thuận trên chỉ có lợi cho Iran, "ảnh hưởng tiêu cực đối với thế giới".Về phần mình, Tổng thống Hollande đã đưa ra yêu sách 4 điểm để đổi lấy việc đạt được thỏa thuận với Iran nhằm kiểm soát thành công chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của Tehran.Ông Hollande nêu rõ Pháp ủng hộ một thỏa thuận tạm thời nhưng trên cơ sở 4 điểm, bao gồm đặt ngay toàn bộ cơ sở hạt nhân của Iran dưới sự giám sát của quốc tế, ngừng hoạt động làm giàu tới cấp độ 20%, giảm kho nguyên liệu hạt nhân hiện nay và ngừng xây dựng nhà máy nước nặng Arak.Trước đó, cũng trong ngày 17/11,Tổng thống Francois Hollande tuyên bố Pháp sẽ không chấp nhận việc phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục các đòi hỏi và trừng phạt chừng nào Paris chưa chắc chắn rằng Tehran đã quyết định từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân.Bình luận của Thủ tướng Israel và Tổng thống Pháp được đưa ra trước thềm vòng đàm phán mới tại Geneva (Thụy Sĩ) giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức). Cũng bình luận về vòng đàm phán này, ngày 17/11, Thứ trưởng Ngoại giao, nhà đàm phán cấp cao của Iran Abbas Araqchi đánh giá rằng sẽ "rất khó khăn". Ông Araqchi cho rằng vòng đàm phán sẽ không đạt thỏa thuận nào "nếu không có sự đảm bảo các quyền của Nhà nước Iran" đối với chương trình hạt nhân và làm giàu urani.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.