Israel-Palestine tiến hành vòng 2 đàm phán hòa bình

Ngày 14/8, các nhà thương lượng Israel và Palestine đã tiến hành vòng đàm phán thứ hai tại một cuộc họp kín tại Jerusalem, nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình mà Mỹ kỳ vòng sẽ đạt được trong vòng 9 tháng.

Ngày 14/8, các nhà thương lượng Israel và Palestine đã tiến hành vòng đàm phán thứ hai tại một cuộc họp kín tại Jerusalem, nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình mà Mỹ kỳ vòng sẽ đạt được trong vòng 9 tháng.


Đại diện cho phía Israel tham gia vòng đàm phán có Bộ trưởng Tư pháp Tzipi Livni và cố vấn thủ tướng Israel Yitzhak Molcho, trong khi nhóm thương lượng của Palestine gồm Trưởng đoàn đàm phán Saeb Erekat và quan chức cấp cao Fatah Mohammed Shtayyeh.

Đặc phái viên Mỹ Martin Indyk không tham gia các cuộc thảo luận này. Trước đó, ông Indyk đã có các cuộc gặp riêng rẽ với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Israel-Palestine tiến hành vòng 2 đàm phán hòa bình ảnh 1

Tổng thống Mahmoud Abbas phát biểu trong lễ đón tù nhân người Palestine tại thành phố Ramallah, khu Bờ Tây, ngày 14/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau cuộc thương lượng, một quan chức cấp cao Israel cho biết cuộc gặp đã diễn ra nghiêm túc và kéo dài. Hai bên đã hai bên thảo luận những nguyên tắc chung về thương lượng và chương trình của các bên, đồng thời lên kế hoạch cho một cuộc gặp khác trong những ngày tới tại Bờ Tây.

Mặc dù nội dung chương trình đàm phán không được công bố, nhưng theo Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, việc quan trọng đầu tiên là giải quyết các vấn đề về an ninh và biên giới. Một khi những nội dung này được giải quyết, các khu định cư sẽ không còn là vấn đề hóc búa nữa vì các bên đã nhất trí về nơi Israel có thể tiến hành xây dựng khu định cư.


Vòng đàm phán được nối lại bất chấp sự phản đối giận dữ của người Palestine trong suốt ba ngày qua về thông báo của Israel xây dựng các đơn vị nhà mới tại Đông Jerusalem và các khu định cư lớn.

Trước đó, Bộ Nhà ở Israel thông báo bắt đầu tung ra thị trường 1.200 đơn vị nhà tại Đông Jerusalem và các khu định cư xung quanh thành phố này, sau khi tuyên bố sẽ xây dựng hàng trăm đơn vị nhà tại các khu định cư hẻo lánh. Phía Palestine cảnh báo động thái mới của Israel có thể khiến các cuộc đàm phán hòa bình thất bại, trong khi Ngoại trưởng Kerry bày tỏ những lo ngại của Mỹ về những kế hoạch xây dựng này, cho rằng chúng không có lợi cho các cuộc đàm phán với người Palestine.

Mặc dù khẳng định rằng Mỹ xem tất cả các khu định cư là "bất hợp pháp", ông Kerry cho biết Mỹ và Tổng thống Palestine Abbas không bất ngờ về động thái này của Israel. Theo ông, Thủ tướng Israel Netanyahu đã thông báo trước về việc Israel sẽ xây dựng thêm tại "những nơi không ảnh hưởng tới lộ trình hòa bình hay tác động tới khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình". Ông Kerry giải thích rằng điều này đồng nghĩa với việc kế hoạch xây dựng sẽ diễn ra tại cái gọi là những khu định cư ở các vùng có thể sẽ thuộc Israel trong tương lai.


Nhằm làm dịu căng thẳng và tạo cơ sở cho việc nối lại hòa đàm, ngày 13/8, Israel đã trả tự do cho 26 tù nhân Palestine, trong đó 12 người được trao trả cho Chính quyền Palestine tại Bờ Tây và 14 người được trả về Gaza.


Cùng ngày, phong trào Hamas đã nhắc lại sự phản đối đối với các cuộc đàm phán hòa bình Israel-Palestine, cho rằng hành động này là vô ích. Nhóm này tuyên bố Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và nhóm thương lượng của ông "không có tính hợp pháp và quyền từ bỏ bất kỳ phần đất nào cũng như quyền lợi của người dân Palestine".

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.