Israel nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ Dải Gaza

Israel đã nhập khẩu rau quả từ Dải Gaza sau gần 8 năm, nới lỏng lệnh phong tỏa kinh tế áp đặt kể từ khi Phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát vùng lãnh thổ.

Ngày 12/3, Israel đã nhập khẩu rau quả từ Dải Gaza lần đầu tiên sau gần 8 năm, nới lỏng một phần sự phong tỏa kinh tế áp đặt kể từ khi Phong trào Hồi giáo Hamas giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này của Palestine năm 2007.

Israel nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ Dải Gaza ảnh 1

Nhân viên an ninh Palestine gác tại cửa khẩu Rafah, miền nam Dải Gaza. Ảnh: AFP/ TTXVN

Khoảng 27 tấn khoai tây và 5 tấn cà tím đã được vận chuyển bằng xe tải qua cừa khẩu Kerem Shalom. Đây là một phần trong kế hoạch của Israel nhập khẩu khoảng 1.200 tấn rau quả từ Gaza hàng tháng. Phía Palestine đã hoan nghênh bước đi này, mặc dù khối lượng kể trên thấp hơn nhiều so với mức khoảng 3.300 tấn/tháng mà Palestine từng xuất khẩu sang Israel trước đây. 


Dư luận quốc tế hối thúc Israel nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu hàng hoá từ Dải Gaza sau khi xảy ra cuộc chiến với Hamas hồi năm ngoái, cuộc chiến thứ 2 giữa hai bên trong vòng 6 năm, tàn phá nghiêm trọng vùng lãnh thổ này và khiến hơn 100.000 người trong tổng số 1,8 triệu dân phải đi sơ tán. Gần đây Israel đã bắt đầu cho phép rau quả và một số thực phẩm từ Dải Gaza vào khu Bờ Tây bị chiếm đóng.


Israel đã áp đặt lệnh hạn chế nhập khẩu hàng hoá vào Gaza từ năm 2006, khi các tay súng Palestine bắt giữ một binh sĩ của Israel trong một cuộc đột kích qua biên giới. Lệnh phong toả này được siết chặt một năm sau đó khi Hamas giành quyền kiểm soát Dải Gaza. Tháng 12/2012, Israel cho phép đưa vật liệu xây dựng vào Dải Gaza lần đầu tiên kể từ năm 2007.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.