Israel nối lại các đợt không kích vào miền Đông Liban 

Theo Hãng thông tấn Quốc gia Liban (NNA), tối 12/1 (giờ địa phương), máy bay chiến đấu Israel đã tiến hành không kích vào các khu vực xung quanh thành phố Baalbek ở miền Đông Liban, lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa lực lượng Hezbollah và Israel có hiệu lực vào ngày 27/11/2024.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Tyre, Liban, ngày 31/10/2024. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN

NNA cho biết các cuộc không kích đã nhắm vào thị trấn Jenta thuộc quận Baalbek-Hermel, nhưng không cung cấp thông tin về thương vong.

Trong khi đó, tại miền Nam Liban, máy bay chiến đấu Israel đã tiến hành 6 cuộc không kích dữ dội nhắm vào nhiều khu vực.

Lệnh ngừng bắn do Mỹ và Pháp làm trung gian nhằm chấm dứt gần 14 tháng giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Các điều khoản của thỏa thuận bao gồm việc Israel rút khỏi lãnh thổ Liban trong vòng 60 ngày, với quân đội Liban tiếp quản an ninh dọc biên giới Liban - Israel. Thỏa thuận cũng cấm sự hiện diện của vũ khí hoặc các phần tử chiến đấu trong khu vực.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, quân đội Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Liban, dù với cường độ thấp hơn, một số cuộc tấn công đã gây thương vong.

Phạm Xuân Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.