Israel muốn thảo luận với Mỹ về 'mối đe dọa' từ Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 21/1 tuyên bố ông có kế hoạch sẽ sớm thảo luận với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump về cách “đối phó với mối đe dọa” từ Iran.
Israel muốn thảo luận với Mỹ về 'mối đe dọa' từ Iran ảnh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chủ trì cuộc họp nội các hàng tuần tại Jerusalem ngày 1/1/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong một đoạn video trên mạng xã hội Facebook, ông Netanyahu nêu rõ: “Tôi dự định sẽ sớm thảo luận với ông Trump về cách đối phó với mối đe dọa từ chính quyền Iran, trong đó kêu gọi hủy diệt Israel”. Trước khi nhậm chức, ông Trump cũng như phía Israel từng nhiều lần phản đối thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức).

Cùng ngày, Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã gửi điện chúc mừng Tổng thống Donald Trump đã chính thức nhậm chức. Ông Rivlin cảm ơn ông Trump vì đã là “một người bạn lâu năm” của Israel, đồng thời gửi lời mời tân Tổng thống Mỹ đến thăm Jerusalem.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.