Israel mở lại các cửa khẩu với Dải Gaza

Ngày 21/101, Israel đã ra lệnh mở lại cửa khẩu hàng hóa Kerem Shalom cũng như cửa khẩu Erez với Dải Gaza cho người dân qua lại sau 4 ngày đóng cửa.
Chú thích ảnh
Xe tải chở hàng hóa tại cửa khẩu Kerem Shalom ở thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 10/7. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố từ Văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi các vụ bạo lực ở Gaza đã giảm dần cuối tuần qua và việc các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas đã nỗ lực giảm căng thẳng.

Trước đó, Bộ trưởng Lieberman đã ra lệnh đóng các cửa khẩu nói trên với Dải Gaza sau khi một quả rocket được phóng đi từ vùng lãnh thổ Palestine đã trúng một ngôi nhà ở thành phố Beersheba, thành phố lớn nhất ở miền Nam Israel, khiến Israel phải đáp trả bằng các cuộc không kích nhằm vào 20 mục tiêu của Hamas. Phía Hamas đã bác bỏ thông tin trên, đồng thời cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc.

Từ cuối tháng 3 vừa qua, căng thẳng tiếp diễn ở Dải Gaza, nơi người Palestine thường tổ chức biểu tình hàng ngày nhằm phản đối sự phong tỏa của Israel đối với phần lãnh thổ này từ năm 2007. Đã có nhiều vụ đụng độ diễn xảy ra giữa binh lính Israel với những người biểu tình quá khích. Ít nhất 190 người Palestine đã thiệt mạng do đạn, pháo bắn từ phía Israel trong các cuộc biểu tình này. Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa đàm Trung Đông vẫn bế tắc sau nhiều năm.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.