Israel-Liban nhất trí ngừng bắn, Beirut cam kết ngăn chặn Hezbollah

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một lệnh đình chiến giữa Israel và Liban kéo dài 10 ngày sau các cuộc đàm phán giữa hai bên.
Chú thích ảnh
(Từ trái sang) Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đại sứ Mỹ tại Liban Michel Issa và Đại sứ Liban tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad trong cuộc gặp ba bên tại Washington DC., ngày 14/4/2026. Ảnh: Đại sứ quán Israel tại Washington, D.C./TTXVN

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 16/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu vào 17 giờ chiều 16/4, theo giờ miền Đông Mỹ, tức 4 giờ sáng 17/4 theo giờ Việt Nam, sau những gì ông mô tả là “các cuộc trao đổi tuyệt vời” với Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Theo Tổng thống Trump, các cuộc đàm phán, được tổ chức tại Washington, D.C., là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai quốc gia “trong 34 năm”, với sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết ông đã chỉ đạo các quan chức nước này làm việc với cả hai bên nhằm hướng tới một “nền hòa bình lâu dài”, đồng thời tuyên bố đây là “thành tựu thứ 10” của mình trong các thỏa thuận như vậy.

Trong một bài đăng tiếp theo, ông Trump đã mời ông Netanyahu và ông Aoun tới Nhà Trắng, gọi đây là “cuộc đàm phán có ý nghĩa đầu tiên” giữa hai quốc gia kể từ năm 1983.

Liên quan tới lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho biết thỏa thuận này bao gồm cam kết của Beirut về việc ngăn chặn mọi hành động tấn công của phong trào Hezbollah nhằm vào Israel.

Tuyên bố có đoạn: “Chính phủ Liban sẽ triển khai những biện pháp hiệu quả để ngăn chặn Hezbollah... thực hiện bất kỳ cuộc tấn công, chiến dịch hoặc hành động thù địch nào nhằm vào các mục tiêu của Israel”.

Về phía Israel, theo kênh Al Jazeera của Qatar, Thủ tướng Benjamin Netanyahu xác nhận đã “đồng ý” với thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài 10 ngày, đồng thời cho rằng Israel hiện có cơ hội đạt được một “thỏa thuận mang tính lịch sử” với Beirut.

Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ Israel khẳng định quân đội nước này sẽ tiếp tục hiện diện tại Liban trong một “vùng an ninh rộng lớn” kéo dài tới biên giới Syria.

Trong khi đó, theo kênh RT của Liên bang Nga, các quan chức Israel đã bày tỏ “sự phẫn nộ” sau khi ông Trump công bố lệnh ngừng bắn trước khi nội các an ninh Israel kịp họp để thảo luận về thỏa thuận này.

Đối với quốc tế, theo hãng tin RIA Novost của Liên bang Nga, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã hoan nghênh việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Liban, đồng thời khẳng định các phái bộ của Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực hướng tới hòa bình.

Ông Dujarric cho biết Liên hợp quốc “hoan nghênh các bước đi nhằm chấm dứt xung đột và đau khổ ở hai bên Đường Xanh”, đồng thời nhấn mạnh các phái bộ chính trị và gìn giữ hòa bình sẵn sàng hỗ trợ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng hoan nghênh lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Liban.

Bà von der Leyen nhấn mạnh thoả thuận này phải dẫn tới “hòa bình lâu dài”, đồng thời kêu gọi tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.

Thiết bị bay không người lái. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Nga chuyển hướng sang UAV đánh chặn đơn giản

Cả Nga và Ukraine đều đang đẩy mạnh phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn nhằm bảo vệ binh sĩ và các tài sản chiến lược, trong bối cảnh những cuộc tấn công bằng UAV vẫn chiếm phần lớn thiệt hại trên chiến trường.