Israel lên sẵn 500 mục tiêu, cảnh báo Hamas phải ‘trả giá đắt’

Hôm 11/5, trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Hamas và các nhóm thánh chiến Hồi giáo sẽ phải “trả giá đắt" cho các cuộc tấn công xảy ra cùng ngày và cho hành động leo thang gần đây nói chung.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp với sự tham gia của lực lượng an ninh để đánh giá tình hình. Chúng tôi cam kết Hamas và nhóm Hồi giáo Jihad sẽ phải trả giá đắt cho những hành động chống lại Israel. Họ sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình", đài Sputnik (Nga) dẫn lời Thủ tướng Netanyahu.

Thủ tướng cũng tuyên bố rằng Israel sẽ tiếp tục triển khai các cuộc tấn công toàn lực vào Gaza và đã tấn công hàng trăm mục tiêu ở Gaza. Ông nhấn mạnh chiến dịch quân sự sẽ còn kéo dài, đồng thời cam kết rằng nước này sẽ nỗ lực hết sức để khôi phục an ninh cho người Israel .

Ông Netanyahu cũng kêu gọi người cần dân tuân thủ các hướng dẫn an ninh của chính quyền địa phương.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đăng tải một đoạn video tổng hợp cho thấy các cuộc không kích vào bệ phóng tên lửa của Hamas ở Dải Gaza. (Xem Video dưới - Nguồn: Twitter):

Một video khác cho thấy tên lửa của Israel được cho đã nã xuống một tòa nhà cao tầng của nhóm Hồi giáo này.

Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz cũng cho biết các cuộc tấn công vào Dải Gaza "mới chỉ là bước khởi đầu." 

Tham mưu trưởng quân đội Israel Aviv Kochavi nói rằng IDF đã sẵn sàng mở rộng cuộc đối đầu đang diễn ra. Ông cho biết quân đội nước này đã nhắm tổng cộng hơn 500 mục tiêu vào nhóm vũ trang Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Jihad, tấn công hàng chục lính đặc nhiệm.

Dải Gaza đã "chìm trong biển lửa" trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Chính quyền Palestine liên tục leo thang vào đầu tuần này. Sau các cuộc tấn công bằng tên lửa hôm 10/5, các nhóm Palestine đã nhắm mục tiêu vào thành phố Ashdod của Israel lúc 1 giờ chiều (giờ địa phương) hôm 11/5. 

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, đã có hơn 200 quả rocket được phóng từ Dải Gaza về phía Israel vào sáng ngày 11/5, phần lớn đã bị hệ thống phòng không Vòm Sắt đánh chặn. Đáp trả, Israel đã tấn công vào 130 mục tiêu của Hamas và nhóm Thánh chiến Hồi giáo, bao gồm 2 đường hầm và 1 căn cứ tình báo, cũng như các cơ sở sản xuất và lưu trữ vũ khí của Hamas.

IDF cũng đã kêu gọi tăng cường 5.000 quân dự bị cho các đơn vị khác nhau trong chiến dịch "Guardians of the Wall".

Trước diễn biến bạo lực leo thang giữa Palestine và Israel, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế tiếp tục bày tỏ lo ngại và kêu gọi các bên kiềm chế nhằm tránh gây thêm thương vong. Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký Antonio Guterres đã bày tỏ thất vọng trước tình hình thương vong gia tăng, bao gồm nhiều trẻ em, trong các vụ không kích của Israel tại Dải Gaza, cũng như thiệt hại tại Israel do các vụ phóng rocket từ Gaza. Liên Hợp quốc hiện đang khẩn trương làm việc để giảm leo thang căng thẳng giữa hai bên. 

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).