Israel lên kế hoạch chuẩn bị các cuộc tấn công mới ở Gaza và Liban

Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel (IDF), ông Herzi Halevi, ngày 20/1 theo giờ địa phương đã chỉ thị quân đội chuẩn bị kế hoạch cho các cuộc tấn công mới tại Gaza và Liban, chỉ một ngày sau khi lệnh ngừng bắn mong manh tại Gaza có hiệu lực.
Chú thích ảnh
Binh sỹ Israel trong một hoạt động tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Theo một tuyên bố của IDF, trong một cuộc họp đánh giá tình hình, ông Halevi yêu cầu quân đội chuẩn bị kế hoạch tiếp tục các hoạt động tác chiến, cả ở Gaza và Liban.

Dù các hoạt động tấn công đã tạm dừng, ông Halevi cho biết, đã có sự "tăng cường chuẩn bị phòng thủ tại Gaza".

Ông cũng nhấn mạnh rằng quân đội phải sẵn sàng cho các hoạt động đáng kể tại Bờ Tây trong những ngày tới để ngăn chặn và bắt giữ các phần tử khủng bố trước khi chúng tấn công dân thường của chúng ta.

Lệnh ngừng bắn tại Gaza đạt được vào ngày 15/1 sau các nỗ lực hòa giải tích cực của Qatar, Ai Cập và Mỹ. Thỏa thuận này bao gồm giai đoạn đầu kéo dài 42 ngày, trong đó các cuộc xung đột hơn 15 tháng tại Gaza sẽ tạm dừng, đồng thời phong trào Hồi giáo Hamas sẽ thả 33 con tin Israel đang bị giam giữ ở Gaza để đổi lấy việc thả hàng trăm tù nhân Palestine.

Tuy nhiên, một số Bộ trưởng cực hữu Israel đã phản đối thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực hôm 19/1. Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich yêu cầu đảm bảo rằng Israel sẽ tiếp tục tấn công Gaza sau khi giai đoạn đầu của thỏa thuận được thực hiện.

Ngoài ra, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir và đảng của ông đã đệ đơn từ chức khỏi liên minh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng ngày 19/1, viện dẫn sự phản đối đối với thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Cùng ngày 19/1, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tuyên bố Tel Aviv kiên định thực hiện các mục tiêu trong cuộc xung đột ở Gaza, bao gồm việc đưa các con tin trở về và vô hiệu hóa năng lực quân sự cũng như bộ máy lãnh đạo của Hamas.

Phát biểu trên được Ngoại trưởng Saar đưa ra ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas bắt đầu có hiệu lực. Ông Saar khẳng định sẽ không có hòa bình, ổn định và an ninh trong tương lai cho cả hai bên nếu Hamas vẫn nắm quyền ở Gaza.

Về phía Hamas, ngày 20/1, ông Mohammad Nazzal, thành viên cấp cao trong cánh chính trị của Hamas cảnh báo rằng phong trào này sẵn sàng đối phó với bất kỳ vi phạm nào đối với thỏa thuận ngừng bắn từ phía Israel. "Chúng tôi cam kết với thỏa thuận ngừng bắn, nhưng nếu Israel vi phạm, chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi kịch bản", ông tuyên bố.

Về quản lý Gaza sau thỏa thuận, ông Nazzal đề xuất thành lập một chính quyền kỹ trị bao gồm tất cả các nhóm Palestine. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái thiết Gaza sau thỏa thuận ngừng bắn. Ông khẳng định, tái thiết Gaza là ưu tiên hàng đầu và Hamas đang làm việc với nhiều bên để đạt được điều này.

Trong khi đó, tại Liban, lệnh ngừng bắn do Mỹ và Pháp làm trung gian đã có hiệu lực từ ngày 27/11/2024 nhằm chấm dứt gần 14 tháng giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Việc quân đội Israel chuẩn bị cho các kế hoạch tấn công mới ở cả Gaza và Liban đã làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang xung đột trong khu vực, dù lệnh ngừng bắn vẫn đang tạm thời duy trì.

Việt Dũng/Báo Tin tức (THX)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.