Israel lấy tên Tổng thống Trump đặt cho khu định cư ở Cao nguyên Golan

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 23/4 tuyên bố ông sẽ lấy tên Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt cho một khu định cư ở Cao nguyên Golan.
Chú thích ảnh
Một khu định cư của Israel tại Cao nguyên Golan. Ảnh: AFP

Nhà lãnh đạo Israel cho rằng điều này biểu hiện cảm kích của ông với Tổng thống Mỹ khi ghi nhận Cao nguyên Golan là lãnh thổ của Israel.

Israel đã chiếm Cao nguyên Golan của Syria từ năm 1967. Đến năm 1981, Israel sáp nhập Cao nguyên Golan. Cộng đồng quốc kế và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã không ghi nhận động thái này. Có khoảng 40.000 người sinh sống tại Cao nguyên Golan, trong đó một nửa là người định cư Do Thái.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới đây.

Kênh RT (Nga) cho biết diễn biến mới này là một trong những động thái của Thủ tướng Israel thể hiện ngưỡng mộ với nhà lãnh đạo Mỹ. Trước thềm cuộc bầu cử tổ chức ngày 9/4, đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu đã treo các poster với hình Tổng thống Mỹ và ông Netanyahu khắp Israel.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.