Israel không thông qua hiệp ước vũ khí hóa học

Truyền thông Israel ngày 31/10 cho biết nội các an ninh của nước này vẫn trung thành với quyết định không thông qua Công ước Vũ khí hóa học, ngay cả khi các quan chức quốc phòng hàng đầu ủng hộ hiệp ước này.

Truyền thông Israel ngày 31/10 cho biết nội các an ninh của nước này vẫn trung thành với quyết định không thông qua Công ước Vũ khí hóa học, ngay cả khi các quan chức quốc phòng hàng đầu ủng hộ hiệp ước này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tổ chức cuộc họp nội các để thảo luận chính sách của Israel về hiệp ước này, theo đó cấm sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí hóa học.

Tuy nhiên, các bộ trưởng Israel đã quyết định duy trì chính sách hiện nay. Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Ya’alon đều cho rằng Israel không nên thay đổi chính sách hay đưa công ước này ra nội các hoặc quốc hội để thông qua.

Israel không thông qua hiệp ước vũ khí hóa học ảnh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, một quan chức Israel thông thạo về vấn đề Công ước Vũ khí hóa học cho biết nhiều quan chức cấp cao quốc phòng đã thể hiện sự ủng hộ đối với việc thông qua hiệp ước, xét tới thỏa thuận của Syria về tự giải giáp vũ khí hóa học. Quan chức này giải thích rằng việc thông qua hiệp ước có thể đem lại những lợi thế về chiến lược và kinh tế cho Israel.

Cuộc thảo luận trong nội các Israel được tiến hành do thỏa thuận đạt được giữa Nga và Mỹ về tiêu hủy kho vũ khí hóa học cũng như phá hủy các cơ sở sản xuất loại vũ khí này của Syria và cho phép các thanh sát viên Liên hợp quốc hoạt động bên trong Syria.

Mặc dù Israel đã ký Công ước Vũ khí hóa học năm 1993, nhưng chưa thông qua và từ chối tự lệ thuộc vào hiệp ước này. Trong khi đó, giới chức Israel vẫn bình luận trên truyền thông nước ngoài về các kho vũ khí hóa học và yêu cầu loại bỏ chúng.

Theo truyền thông khu vực, Israel hiện sở hữu một kho nhiều loại vũ khí hóa học. Sau thông báo của Syria về việc sẵn sàng loại bỏ vũ khí hóa học, nhiều nước đã kêu gọi Israel thông qua công ước này. Theo kế hoạch, Syria sẽ hoàn tất việc phá hủy hoặc loại bỏ vũ khí hóa học tại nước này vào 30/6/2014.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.