Israel không kích đáp trả vụ bắn rocket từ Dải Gaza

Quân đội Israel cho biết ít nhất 2 người ở miền Nam Israel đã bị thương do trúng rocket bắn từ Dải Gaza ngày 15/9.
Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Vụ việc diễn ra cùng thời điểm Israel ký kết thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain tại Nhà Trắng dưới sự chủ trì của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel nêu rõ 2 rocket đã bắn từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel. Hệ thống tên lửa “Vòm Sắt” của Israel đã chặn một rocket, quả rocket còn lại rơi xuống thành phố Ashdod ven biển ở miền Nam nước này làm ít nhất 2 người bị thương. 

Trong khi đó, các nguồn tin an ninh ở Palestine cho biết, sáng sớm 16/9, Israel đã đáp trả bằng hàng loạt vụ không kích ở Dải Gaza. 

Các vụ việc xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/9 chủ trì lễ ký kết thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và UAE, Bahrain tại Nhà Trắng. Với những thỏa thuận này, UAE và Bahrain là các nước Arab tiếp theo thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel, sau Ai Cập ký thỏa thuận năm 1979 và Jordan ký năm 1994.

Trong phản ứng đưa ra cùng ngày, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas cho rằng các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa UAE, Bahrain và Israel sẽ không mang lại hòa bình cho khu vực Trung Đông. Ông Abbas khẳng định chỉ khi nào Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng thì Trung Đông mới có hòa bình.

Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.