Israel không kích các mục tiêu Hamas trên Dải Gaza

Hãng tin Tân Hoa xã (Trung Quốc) dẫn nguồn tin an ninh cho biết đêm 17/12, các máy bay quân sự của Israel đã không kích một số mục tiêu quân sự của phong trào Hồi giáo Hamas đóng trên Dải Gaza.
Israel không kích các mục tiêu Hamas trên Dải Gaza ảnh 1

Hiện trường một hố bom sau vụ oanh kích của Israel phía bắc thành phố Gaza City ngày 18/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nguồn tin này cho biết nhiều máy bay chiến đấu của Israel đã phóng tên lửa đất đối không, tấn công hai đồn quân sự của Phong trào Hamas đóng trên Dải Gaza gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về vật chất. Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo gì về thương vong trong các vụ tấn công này.

Trong khi đó, các nhân chứng cũng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, tiếng pháo liên tiếp và tiếng máy bay quần thảo trên toàn Dải Gaza.

Đây được cho là chiến dịch đáp trả 2 vụ tấn công bằng tên lửa nhắm vào miền Nam Israel diễn ra trước đó mà quân đội nước này cáo buộc do Phong trào Hamas thực hiện.

Thông thường các nhóm Hồi giáo ở Dải Gaza thường phóng tên lửa nhằm vào Israel, song lâu nay Israel chủ yếu cáo buộc phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas, hiện đang kiểm soát Dải Gaza thực hiện các vụ việc này.

   

Ít nhất 20 tên lửa đã được phóng từ Gaza vào Israel kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/12 tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Đây là số lượng tên lửa lớn nhất được phóng vào Israel kể từ cuộc tấn công cuối cùng của Israel đối với Hamas vào mùa Hè năm 2014.

Căng thẳng giữa Palestine và Israel đã leo thang, khiến 8 người Palestine thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.