Israel không kích ‘ban lãnh đạo cấp cao Hamas’ ở Doha, Qatar chỉ trích mạnh mẽ

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công trụ sở của phong trào Hamas tại Qatar, với khoảng mười vụ nổ được ghi nhận.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Gaza, ngày 5/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 9/9 dẫn thông báo cùng ngày của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết Israel đã tiến hành một “cuộc tấn công chính xác” nhằm vào “ban lãnh đạo cấp cao của Hamas”, ngay sau khi có nhiều vụ nổ làm rung chuyển trụ sở của nhóm vũ trang Palestine ở Doha, Qatar.

Quân đội Israel cho biết họ đã thực hiện chiến dịch này phối hợp với cơ quan an ninh Shin Bet (ISA). Tuy nhiên, IDF không nêu rõ vị trí chính xác bị tấn công.

Thông cáo của IDF viết: “IDF và ISA đã tiến hành một cuộc tấn công chính xác nhằm vào ban lãnh đạo cấp cao của tổ chức khủng bố Hamas. Trước khi tiến hành cuộc không kích, các biện pháp đã được thực hiện để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường, bao gồm sử dụng vũ khí chính xác và thu thập thêm tình báo”.

Thông báo của IDF được đưa ra sau khi xuất hiện báo cáo nói rằng có ít nhất mười vụ nổ làm rung chuyển trụ sở của Hamas ở Doha. Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy tòa nhà bị hư hại nặng.

Nhiều hãng truyền thông dẫn nguồn từ Hamas cho biết cuộc tấn công nhắm vào nhóm đàm phán của tổ chức này, vốn đang thảo luận về đề xuất mới nhất của Mỹ liên quan đến việc chấm dứt giao tranh với Israel.

Ngày 9/9, theo hãng thông tấn AFP của Pháp, Qatar đã lên án vụ tấn công của Israel, đồng thời mô tả địa điểm bị ảnh hưởng là “các tòa nhà dân cư, nơi ở của một số thành viên thuộc Văn phòng Chính trị của phong trào Hamas”.

Trên trang mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari viết: “Nhà nước Qatar kịch liệt lên án vụ tấn công hèn hạ của Israel nhằm vào các tòa chung cư có nhiều thành viên Văn phòng Chính trị Hamas tại thủ đô Doha”.
 

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.