Israel khôi phục hoạt động tại mỏ khí đốt lớn

Israel mới đây đã khôi phục hoạt động tại một mỏ khí đốt tự nhiên lớn, vốn bị đóng cửa kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với Iran, động thái từng khiến xuất khẩu sang các nước láng giềng Ai Cập và Jordan bị gián đoạn.
Chú thích ảnh
Giàn khoan mỏ khí đốt Leviathan ở ngoài khơi thành phố Haifa, Israel, ngày 31/1/2019. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ Năng lượng và Cơ sở hạ tầng của Israel cho biết, hoạt động sản xuất tại mỏ khí đốt Leviathan đã được khôi phục "sau khi đánh giá tình hình và cân nhắc các yếu tố liên quan". Tuyên bố trên nhấn mạnh: "Việc cung cấp khí đốt tự nhiên cho nền kinh tế trong nước vẫn được duy trì và sẽ tiếp tục được tăng cường sau khi một giàn khoan mới được tích hợp vào hệ thống sản xuất".

Leviathan là một trong 2 mỏ khí đốt ngoài khơi, cùng với mỏ Karish, bị đóng cửa khi xung đột với Iran bùng phát vào ngày 28/2 vừa qua, do lo ngại một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở đang vận hành với áp suất cao có thể gây hậu quả nghiêm trọng. 

Cả Jordan và Ai Cập đều phụ thuộc lớn vào nguồn khí đốt từ mỏ Leviathan và được cho là đã đề nghị Israel nối lại xuất khẩu. Tuy nhiên, Israel ưu tiên đảm bảo an ninh năng lượng trong thời chiến hơn là thực hiện các cam kết cung cấp cho khu vực.

Kể từ khi xung đột bùng phát, Iran đã nhắm mục tiêu vào một số cơ sở hạ tầng công nghiệp của Israel, trong đó có tổ hợp lọc dầu tại thành phố Haifa.

Mặc dù thị trường năng lượng toàn cầu chịu nhiều gián đoạn sau khi Iran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz, Israel nhìn chung vẫn tránh được tác động nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng này.

Sau khi mỏ Leviathan và Karish tạm ngừng hoạt động, mỏ Tamar trở thành cơ sở sản xuất khí đốt duy nhất của Israel. Với sản lượng khoảng 11 tỷ mét khối (BCM) mỗi năm, mỏ Tamar gần như đáp ứng toàn bộ nhu cầu tiêu thụ trong nước của Israel, ước tính từ 12 đến 13 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Việt Nam - Canada hợp tác khoa học công nghệ mới

Việt Nam - Canada hợp tác khoa học công nghệ mới

Việc Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược đang mở ra không gian hợp tác mới trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, với nhiều lĩnh vực có khả năng sớm chuyển từ tiềm năng thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.