Israel, Jordan, Palestine ký thỏa thuận lịch sử chia sẻ nguồn nước

Ngân hàng thế giới cho biết các quan chức cấp cao của Israel, Jordan và Palestine đã ký một thỏa thuận lịch sử về chia sẻ nguồn nước tại khu vực Trung Đông, bao gồm cả việc sử dụng nước biển đã khử muối.

Ngày 9/12, Ngân hàng thế giới (WB) cho biết các quan chức cấp cao của Israel, Jordan và Palestine đã ký một thỏa thuận lịch sử về chia sẻ nguồn nước tại khu vực Trung Đông, bao gồm cả việc sử dụng nước biển đã khử muối.

Các bộ trưởng phụ trách về nguồn nước của 3 chính phủ trên gồm Bộ trưởng Năn lượng và Phát triển khu vực Israel Silvan Salom và hai người đồng cấp Hazim el-Naser của Jordan và Shaddad Attili của Chính quyền Palestine đã ký thỏa thuận vào ngày 9/12 tại trụ sở của WB ở Washington.

Các sáng kiến tại thỏa thuận sẽ được ba nước theo đuổi trong những tháng tới, trong đó có việc xây dựng một nhà máy khử muối trong nước biển tại thành phố bên bờ biển Đỏ Aqaba và nước sau khi được xử lý sẽ được chia sẻ cho Israel, Jorrdan. Công ty nước Mekerot của Israel cũng sẽ bán từ 20.000 - 30.000 m3 nước cho người Palestine sử dụng tại khu Bờ Tây.

TN (theo AP)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.