Israel, Iran cùng khẳng định quyền tự vệ

Ngày 28/10, Israel và Iran đều khẳng định quyền tự vệ của mỗi nước, đồng thời đỗ lỗi cho nhau gây nguy hiểm cho hòa bình Trung Đông trong cuộc thảo luận căng thẳng tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Chú thích ảnh
Quang cảnh thủ đô Tehran, Iran rạng sáng 26/10/2024 sau một loạt tiếng nổ lớn. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Tại cuộc họp được triệu tập theo yêu cầu của Tehran sau khi Israel tấn công các mục tiêu quân sự của nước này, Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani tuyên bố vụ tấn công của Israel là hành động tiếp tục gây bất ổn cho toàn bộ khu vực.

Ông cáo buộc Israel vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi LHQ cần lên án các hành động quân sự của Israel ở các vùng lãnh thổ của Palestine, Liban, Syria và Yemen. Đại sứ Amir Saeid Iravani nhắc lại lời cảnh báo trả đũa của Iran sau các cuộc oanh kích cuối tuần của Israel, nhưng cũng cho biết quan điểm của Tehran ủng hộ giải pháp ngoại giao.

Trong khi đó, Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon khẳng định đất nước ông đã tự vệ sau các cuộc tấn công hàng loạt bằng tên lửa ngày 1/10 của Iran. Theo ông, hành động của Iran đe dọa sự ổn định của khu vực, an ninh toàn cầu và ổn định kinh tế. Đại sứ Israel kêu gọi trừng phạt Iran, và đặc biệt nhấn mạnh cần ngăn chặn chính quyền Tehran phát triển vũ khí hạt nhân bất chấp việc Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này mang mục đích dân sự.

Tại cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield đã cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu  Iran thực hiện bất kỳ hành động chống lại Israel hoặc lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Đại sứ Iran Amir Saied Iravani cáo buộc Washington “đồng lõa" thông qua việc hỗ trợ quân sự cho Israel. Ông nhấn mạnh Iran ủng hộ ngoại giao, song với tư cách là một quốc gia có chủ quyền, Cộng hòa Hồi giáo Iran "có quyền đáp trả hành động xâm lược".

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Fu Cong ủng hộ HĐBA LHQ có hành động thúc đẩy lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza và giảm leo thang giao tranh giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban. Trong khi đó, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia kêu gọi Mỹ ngừng ủng hộ Israel. Đại sứ Vassily cho rằng Israel chưa sẵn sàng từ bỏ cách giải quyết mọi tình huống xung đột với các nước láng giềng chỉ bằng vũ lực bởi có sự ủng hộ và bảo vệ từ đồng minh Mỹ.

Cuộc họp của HĐBA LHQ diễn ra sau khi Israel tấn công các nhà máy tên lửa và các địa điểm quân sự khác ở Iran vào sớm 26/10. Đây là hành động trả đũa cho cuộc tấn công ngày 1/10 của Iran vào Israel bằng khoảng 200 tên lửa đạn đạo. Các cuộc tấn công qua lại này đang làm gia tăng hơn nữa căng thẳng tại Trung Đông.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.