Israel hợp pháp hóa một khu định cư ở Bờ Tây

Ngày 4/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các bộ trưởng nước này sẽ cấp phép chính thức cho khu định cư Havat Gilad tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng, để đáp trả vụ sát hại một giáo sĩ người Do Thái sinh sống ở khu định cư này hồi tháng trước.
Israel hợp pháp hóa một khu định cư ở Bờ Tây ảnh 1

Khu định cư Do thái Ramat Shlomo ở Đông Jerusalem ngày 25/10/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu mở đầu cuộc họp nội các hàng tuần, Thủ tướng Netanyahu cho biết Chính phủ Israel ngày 4/2 sẽ hợp thức hóa quy chế của khu tiền đồn Havat Gilad, theo đó, khu Havat Gilad sẽ trở thành một "cộng đồng mới", được cấp giấy phép xây dựng cần thiết và được hưởng ngân sách nhà nước. Hiện có khoảng 50 gia đình đang sinh sống tại khu này.

Động thái trên của Israel nhằm đáp trả vụ sát hại ngày 9/1 đối với giáo sĩ Raziel Shevah sinh sống tại khu định cư này. Hiện các lực lượng Israel đang truy tìm thủ phạm.

Khu tiền đồn là khu định cư không được Israel phê chuẩn cho xây dựng. Dân cư sinh sống nơi đây là những người theo chủ nghĩa dân tộc theo đường lối cứng rắn vốn coi toàn bộ khu Bờ Tây là một phần lãnh thổ của Israel.

Các khu định cư nằm trên vùng đất của Palestine bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Cộng đồng quốc tế đã nhiều lần lên án các khu định cư tại khu vực chiếm đóng Bờ Tây và Đông Jerusalem là phi pháp. Vấn đề xây dựng các khu định cư của Israel là một trong những vấn đề phức tạp nhất trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.