Israel giới thiệu máy bay không người lái mới nhất

Tại Triển lãm hàng không Singapore, công ty công nghiệp hàng không vũ trụ Israel đã giới thiệu máy bay không người lái (UAV) mới nhất có tên "Super Heron" - chiếc máy bay được cho là sẽ “định nghĩa lại” các hệ thống bay không người lái tầm xa ở độ cao trung bình.
Tại Triển lãm hàng không Singapore, công ty công nghiệp hàng không vũ trụ Israel (IAI) ngày 11/2 đã giới thiệu máy bay không người lái (UAV) mới nhất có tên "Super Heron" - chiếc máy bay được cho là sẽ “định nghĩa lại” các hệ thống bay không người lái tầm xa ở độ cao trung bình (MALE).
 Israel giới thiệu máy bay không người lái mới nhất ảnh 1

Chiếc máy bay Super Heron. Ảnh: timesofisrael.com

Tuyên bố của IAI tại cuộc họp báo cho biết chiếc UAV này sở hữu động cơ nhiên liệu nặng và hệ thống đẩy cho phép máy bay hoạt động liên tục trong 45 giờ ở độ cao 9 km và bay xa 1.000 km khi kết nối với hệ thống liên lạc vệ tinh. Theo phát ngôn viên IAI, điểm mạnh của chiếc UAV này nằm ở hệ thống điện tử hiện đại, các khả năng xử lý, sự vận hành linh hoạt và tích hợp những tải trọng đa dạng. Super Heron là phiên bản nâng cấp đáng kể của Shoval, chiếc máy bay không người lái kiểu Heron đầu tiên được phiên chế trong Không quân Israel năm 2007 và đã được sử dụng trong các hoạt động tình báo, giám sát, theo dõi mục tiêu và trinh sát, tuần tra trên biển và nhiều nhiệm vụ khác. Shoval đã được bán cho 20 khách hàng nước ngoài.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.