Israel đột kích một đài truyền hình của Palestine

Cơ quan an ninh nội địa (Shin Bet) của Israel cho biết đêm 10/3, các lực lượng an ninh Israel phối hợp với quân đội đã đột kích văn phòng của kênh truyền hình Palestine Today ở khu Bờ Tây và bắt giữ người quản lý với cáo buộc kích động bạo lực.
Israel đột kích một đài truyền hình của Palestine ảnh 1

Các lực lượng an ninh Israel tại hiện trường một vụ tấn công ở thành phố Hebron, khu Bờ Tây. Ảnh: AFP

Shin Bet cáo buộc kênh truyền hình này "đưa tin cho nhóm Hồi giáo vũ trang thánh chiến Jihad" và cho biết đã đóng cửa văn phòng này. Shin Bet cho biết thêm các lực lượng Israel đã bắt giữ người quản lý của Palestine Today, ông Farooq Aliat, 34 tuổi. Ông này là một thành viên nhóm Jihad từng bị cầm tù ở Israel.Kênh truyền hình trên tiếp tục đưa tin từ dải Gaza, hiện do phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát.Trước đó, tháng 11/2015, Israel cũng đã đóng cửa hai trạm phát thanh tại thành phố "điểm nóng" Hebron ở Bờ Tây với cáo buộc kích động bạo lực. Làn sóng bạo lực mới bùng phát từ ngày 1/10/2015 đến nay đã làm 188 người Palestine, 28 người Israel, 2 người Mỹ, một người Eritrea và một người Sudan thiệt mạng. Các chuyên gia cho biết sự thất vọng của người Palestine trước sự chiếm đóng của Israel và hoạt động xây dựng khu định cư Do Thái tại Bờ Tây, cũng như sự đình trệ của tiến trình hòa bình và sự chia rẽ trong ban lãnh đạo Palestine đã làm bùng phát tình trạng bạo lực trên.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.