Israel đóng cửa khu vực quân sự giáp giới với Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 8/12, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đóng cửa các khu vực quân sự tại Cao nguyên Golan gần biên giới Israel - Syria nhằm tăng cường an ninh sau khi chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel được triển khai tại hiện trường vụ tấn công ở ngôi làng Majdal Shams thuộc Cao nguyên Golan ngày 27/7/2024. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Thông báo của IDF nêu rõ các khu vực nông nghiệp gần Merom Golan, Ein Zivan, Buq'ata và Khirbet Ein Hura sẽ bị cấm đối với dân thường cho đến cuối tháng này. Nông dân sẽ được phép vào một số khu vực trong vùng cấm trong vài giờ, dựa trên nhu cầu quân sự và qua sự phối hợp với IDF.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa IDF thông báo các trường học tại 4 cộng đồng Druze ở phía Bắc Cao nguyên Golan - Buq'ata, Ein Qiniye, Mas'ade và Majdal Shams - sẽ chuyển sang học trực tuyến. Các nhà trẻ vẫn sẽ hoạt động như thường lệ tại các thị trấn trên.

Trước đó, lực lượng đối lập Syria đã tuyên bố giành quyền kiểm soát Damascus và chấm dứt chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông al-Assad đã từ chức và rời khỏi đất nước sau khi chỉ thị chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin cho biết ông al-Assad đang ở Moskva và đã được Nga cấp quy chế tị nạn. 

Đánh giá về tác động của sự sụp đổ đột ngột của chính quyền Syria, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng đây là thời điểm nhiều nguy cơ và bất định đối với khu vực Trung Đông. Chính quyền sắp mãn nhiệm của ông Biden và Tổng thống đắc cử Donald Trump đang nỗ lực tìm kiếm cách thức đối phó với những tình huống mới phát sinh ở Trung Đông.

Mỹ có khoảng 900 binh sĩ tại Syria, bao gồm cả các lực lượng làm việc với đồng minh người Kurd ở vùng Đông Bắc do phe đối lập kiểm soát nhằm ngăn sự trỗi dậy của tổ chức IS. Ông Biden cho biết ông dự định duy trì lực lượng này, đồng thời tuyên bố lực lượng Mỹ ngày 8/12 đã tiến hành hàng chục cuộc không kích chính xác vào các trại và hoạt động của IS tại Syria.

Phe đối lập Syria do tổ chức Hayat Tahrir al-Sham dẫn đầu đã lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad. Chính quyền của ông Biden đã xếp tổ chức này vào danh sách khủng bố và cho rằng họ có liên quan đến mạng lưới khủng bố al-Qaeda, mặc dù Hayat Tahrir al-Sham khẳng định đã cắt đứt quan hệ với al-Qaeda. Ông Biden nêu rõ chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục cảnh giác, cũng như đánh giá về cả phát ngôn và hành động của các nhóm nổi dậy tại Syria.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.