Israel đối mặt cháy rừng quy mô lớn nghi do 'khủng bố'

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Israel đang đối mặt với một vụ cháy rừng quy mô lớn ở những ngọn đồi bên ngoài Jerusalem, được đánh giá "có thể" là lớn nhất trong lịch sử nước này và diễn biến còn phức tạp.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ đám cháy rừng tại Lod, Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Trận cháy rừng được cho là khởi phát gần khu Mesilat Zion vào khoảng 9h30 sáng ngày 30/4 (giờ địa phương), sau đó nhanh chóng lan rộng do gió mạnh kết hợp với đợt không khí khô nóng.

Phát biểu họp báo cùng ngày, Giám đốc Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ vùng Jerusalem, ông Shmulik Friedman, nhận định: “Chúng tôi đang đứng trước một đám cháy rừng rất lớn, có thể là đám cháy lớn nhất từng xảy ra ở đất nước này… nó sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian rất dài. Chúng tôi còn lâu mới có thể kiểm soát được”.

Cơ quan cứu hỏa Israel cảnh báo gió tiếp tục mạnh lên với tốc độ có thể đạt tới 90 - 100 km/giờ, khiến công tác dập lửa càng thêm khó khăn.

Hiện các cơ quan chức năng Israel vẫn chưa thể khẳng định trận cháy rừng bắt nguồn từ nguyên nhân tự nhiên hay lỗi của con người. Tuy nhiên, trang tin The Media Line ngày 30/4 dẫn lời một quan chức giấu tên của Israel cho biết, nhà chức trách đang nghi ngờ nguyên nhân vụ cháy là do "khủng bố". Nguồn tin này khẳng định một số đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ, song không cung cấp chi tiết do tính nhạy cảm của cuộc điều tra.

Vụ cháy rừng xảy ra đúng dịp Israel bước vào ngày lễ lớn nhằm kỷ niệm 77 năm Quốc khánh. Vì lý do an toàn, tuyến đường cao tốc Số 1 đã bị chặn, đồng thời lễ kỷ niệm chính dự kiến diễn ra tối 30/4 tại Jerusalem cũng bị hủy bỏ.

Trước tình hình nghiêm trọng, nhiều quốc gia đã đề nghị hỗ trợ Israel. Văn phòng Ngoại trưởng Israel Gideon Saar ngày 30/4 cho biết, Ukraine sẽ cử một máy bay, Pháp sẽ điều một máy bay và Tây Ban Nha sẽ cử hai máy bay chữa cháy đến giúp Israel dập lửa. Ngoài ra, Romania, Croatia và Italy cũng đã đưa ra cam kết hỗ trợ tương tự. Dự kiến, các đội cứu hỏa quốc tế sẽ bắt đầu hoạt động tại Israel vào ngày 1/5.

Vũ Hội - Phạm Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.