Israel dọa cắt ngân sách 5 tổ chức LHQ 'đặc biệt thù địch với Israel'

Ngày 24/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đang "đánh giá lại mối quan hệ của nước này với Liên Hợp Quốc (LHQ)".

Ông Netanyahu đồng thời tuyên bố sẽ "vượt qua" nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) chống các khu định cư Do Thái.

Israel dọa cắt ngân sách 5 tổ chức LHQ 'đặc biệt thù địch với Israel' ảnh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp nội các hàng tuần ở thủ đô Jerusalem ngày 11/12. Ảnh: EPA/TTXVN

Ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ vượt qua được nghị quyết LHQ thông qua ngày 23/12, đồng thời cho rằng nghị quyết này hết sức vô lý khi xác định Khu Do Thái ở Jerusalem và Bức tường phương Tây (Kotel) là vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Ông Netanyahu cũng nói rằng đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Israel "đánh giá lại mọi mối quan hệ của nước này với LHQ trong vòng một tháng".

Ông còn thông báo Tel Aviv sẽ cắt khoản ngân quỹ trị giá gần 8 triệu USD dành cho 5 tổ chức LHQ, giải thích rằng những tổ chức này "đặc biệt thù địch với Israel".

Thủ tướng Israel cũng triệu hồi các Đại sứ Israel tại New Zealand và Senegal, cũng như ra lệnh ngừng mọi khoản viện trợ chính phủ cho Senegal. Ông nhấn mạnh: "Những người chống lại chúng tôi sẽ thua vì các hành động chống Israel sẽ khiến họ phải trả giả về ngoại giao và kinh tế".

Nhà lãnh đạo này cũng hủy chuyến thăm chính thức Israel của Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman, dự kiến diễn ra vào tuần tới, để phản đối việc Ukraine bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an chống khu định cư Do Thái.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.