Israel đáp trả vụ pháo kích từ Liban

Ngày 25/4, Quân đội Israel cho biết đã tấn công đáp trả sau khi một quả đạn pháo bắn từ Liban vào phía Nam nước này.
Chú thích ảnh
Lực lượng pháo binh Israel đáp trả vụ pháo kích từ Liban. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông báo, quả đạn pháo đã rơi vào một bãi đất trống gần một khu định cư của Israel, tuy nhiên không đề cập đến thương vong.

Để đáp trả, lực lượng pháo binh của Israel đã tấn công vào địa điểm tại Liban được cho là đã bắn quả đạn pháo nói trên.

Về mặt lý thuyết, hai nước láng giềng Liban và Israel vẫn trong tình trạng chiến tranh. Mùa Hè năm ngoái, quân đội Israel và nhóm Hezbollah ở Liban đã pháo kích qua lại dọc tuyến biên giới. Trước đó, xung đột vũ trang nghiêm trọng kéo dài 34 ngày đêm giữa hai bên hồi năm 2006 đã khiến gần 1.400 người thiệt mạng. Cuộc xung đột chấm dứt với một lệnh ngừng bắn được Liên hợp quốc bảo trợ và quân đội Liban triển khai tại các khu vực biên giới.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.