Israel chuẩn bị cho khả năng tấn công cơ sở hạt nhân Iran

Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Ya'alon của Israel đã ra lệnh cho quân đội nước này tiếp tục chuẩn bị cho khả năng tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong năm 2014.

Nhật báo “Ha'aretz” ngày 19/3 đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Ya'alon của Israel đã ra lệnh cho quân đội nước này tiếp tục chuẩn bị cho khả năng tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong năm 2014.

Theo tờ báo, Lực lượng Phòng vệ Israel đã phân bổ đến 3,5 tỷ USD, gần bằng 1/5 ngân sách của lực lượng này trong năm nay và xấp xỉ số tiền được đầu tư trong năm ngoái, để chuẩn bị cho một cuộc tấn công đơn phương tiềm tàng nhằm vào Iran.

Israel chuẩn bị cho khả năng tấn công cơ sở hạt nhân Iran ảnh 1

Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Theo các nghị sĩ giấu tên, con số này do các sĩ quan chóp bu, những người đã báo cáo với một ủy ban hỗn hợp hồi tháng 1 và tháng 2 vừa qua về các kế hoạch của quân đội, đưa ra. Các sĩ nhấn mạnh rằng quân đội đã nhận được “chỉ thị rõ ràng” từ các lãnh đạo chính trị, tức ông Netanyahu và Ya'alon, tiếp tục triển khai công tác huấn luyện phục vụ một cuộc tấn công độc lập tiềm tàng bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề Iran một cách hòa bình.

Tờ báo lưu ý rằng, trong những tháng gần đây, cả ông Netanyahu và ông Ya'alon đều nói bóng gió rằng Israel, nước coi một Iran trang bị vũ khí hạt nhân là mối đe dọa đối với sự sống còn, đã không từ bỏ phương án quân sự.


Nga cảnh báo có thể thay đổi lập trường về Iran

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 19/3 tuyên bố Moskva có thể thay đổi lập trường của mình trong cuộc đàm phán hạt nhân Iran, trong bối cảnh quan hệ giữa Nga với Phương Tây đang căng thẳng.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Ryabkov nói rằng Nga không muốn sử dụng cuộc đàm phán hạt nhân Iran để “tạo ra đe dọa”, nhưng có thể sẽ phải làm như vậy nhằm đáp trả những hành động của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Tuyên bố này là lời đe dọa cứng rắn nhất về sự trả đũa của Moskva sau khi Mỹ và EU công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga do cuộc khủng hoảng Ukraine.

TN (theo THX/AP)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.