Israel cho phép nối lại một phần hoạt động xuất khẩu từ Gaza 

Ngày 21/6, Israel thông báo cho phép nối lại một phần hoạt động xuất khẩu thương mại từ Dải Gaza như một biện pháp "có điều kiện" một tháng sau khi ký kết thỏa thuận đình chiến giúp chấm dứt chuỗi 11 ngày giao tranh với Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas kiểm soát vùng đất này.
Chú thích ảnh
Xe tải chở hàng hóa tại cửa khẩu Kerem Shalom ở thành phố Rafah, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Các quan chức biên giới Gaza cho biết Israel sẽ nới lỏng các hạn chế trong vòng 2-3 ngày, với các nông sản và một số mặt hàng dệt may. Theo Cơ quan Phụ trách các vấn đề dân sự Palestine (COGAT) thuộc Bộ Quốc phòng Israel, đây là lần đầu tiên Israel cho phép nới lỏng các hạn chế với hoạt động xuất khẩu hàng hóa từ Dải Gaza kể từ khi giao tranh kết thúc. COGAT cho biết biện pháp trên đã được chính phủ của Thủ tướng Naftali Bennett thông qua và sẽ được cân nhắc dựa trên tình hình ổn định an ninh tại khu vực.

Israel kiểm soát chặt chẽ các cử khẩu dẫn vào Dải Gaza do lo ngại các mối đe dọa từ Hamas. Những biện pháp hạn chế được siết chặt trong thời gian xảy ra cuộc giao tranh tháng 5 vừa qua, chặn mọi hoạt động xuất khẩu từ Dải Gaza.

Cơ quan Nông nghiệp Gaza ước tính các nông dân trong khu vực đã thiệt hại 16 triệu USD do các biện pháp hạn chế xuất khẩu. Riêng các ngành dệt may mang lại việc làm cho khoảng 10.000 người trong số 2 triệu dân ở Gaza. Người lao động ở khu vực này hiện hy vọng Israel sẽ kéo dài và mở rộng các biện pháp nới lỏng các hạn chế.

Giao tranh giữa Israel và phong trào Hamas kiểm soát Dải Gaza tái bùng phát từ giữa tháng 5 vừa qua khiến khiến ít nhất 230 người Palestine và 12 người Israel thiệt mạng và chỉ chấm dứt sau khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 21/5 với Ai Cập đóng vai trò trung gian.

Mai Phương

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.