Israel cho phép lô hàng xây dựng lớn vào Gaza

Chính quyền Israel đã cho phép 1.000 tấn xi măng do Qatar tài trợ vào Dải Gaza. Đây là bước đi đầu tiên nhằm tái thiết vùng lãnh thổ này sau cuộc chiến giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tháng 7-8/2014.
Ngày 19/3, chính quyền Israel đã cho phép 1.000 tấn xi măng do Qatar tài trợ vào Dải Gaza. Đây là bước đi đầu tiên nhằm tái thiết vùng lãnh thổ này sau cuộc chiến giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tháng 7-8/2014.
Israel cho phép lô hàng xây dựng lớn vào Gaza ảnh 1

Thủ tướng Israel phát biểu tại Jerusalem sau khi đảng Likud giành chiến thắng ngày 18/3. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cơ quan điều phối chính sách của Israel tại các vùng lãnh thổ Bờ Tây và Gaza (COGAT) cho biết số hàng trên phục vụ một dự án tái thiết Gaza theo yêu cầu của Chính quyền Palestine. Giới chức Palestine đã xác nhận việc chuyển số hàng này qua cửa khẩu Kerem Shalom, phía nam Gaza. Đây là số lượng vật liệu xây dựng lớn nhất được phép vào Gaza kể từ khi chiến dịch của Israel kết thúc. Động thái trên diễn ra vài ngày sau khi có tin Hamas và Israel đang đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 5 năm, trong đó Tel Aviv sẽ nới lỏng lệnh cấm hàng hóa vào Gaza.Tuần trước, Qatar đã bắt đầu triển khai một dự án xây dựng 1.000 ngôi nhà cho người dân Gaza bị mất nhà cửa trong cuộc chiến của Israel. Nước này trước đó đã cam kết đóng góp 1 tỷ USD trong số 5,4 tỷ USD mà quốc tế gây quỹ hỗ trợ Gaza tại một hội nghị ở Cairo (Ai Cập) năm 2014.Trong một diễn biến khác cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã chỉ thị cảnh sát mở cuộc điều tra vụ pháo kích vào một trường học của Liên hợp quốc (LHQ) tại thị trấn Jabalia (Bắc Gaza) hôm 30/7/2014. Đây là trường học của Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của LHQ (UNRWA), vốn được sử dụng làm nơi trú ẩn cho những người Palestine trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Vụ việc đã làm 21 người Palestine thiệt mạng và 100 người bị thương. Khi đó, IDF cho biết hành động này nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng súng cối của Hamas ở khu vực xung quanh trường. Tuy nhiên, UNRWA khẳng định đã liên tiếp thông báo IDF về nơi tị nạn để tránh bị tấn công.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.